Nữ sinh Hưng Yên bị bạo hành đồng ý gặp, nhận lời xin lỗi từ 4 bạn

Liên quan đến vụ nữ sinh Hưng Yên bị bạo hành tại lớp học, 4 nữ sinh tham gia đánh đập em này đã đến bệnh viện xin lỗi.

Thông tin trên báo Thanh Niên, 4 nữ sinh tham gia đánh đã cùng với giáo viên chủ nhiệm mới, lớp trưởng, lớp phó tới bệnh viện thăm và xin lỗi nữ sinh N.T.H.Y vào chiều tối 1/4.

Trước khi có cuộc thăm hỏi này, cô giáo chủ nhiệm đã hỏi ý kiến H.Y và em đã đồng ý gặp, nhận lời xin lỗi của các bạn.

Hiện sức khỏe và tinh thần H.Y đang bình phục dần và có nhiều dấu hiệu tích cực.

Nữ sinh H.Y có nhiều chuyển biến về sức khỏe.

Nữ sinh H.Y có nhiều chuyển biến về sức khỏe.

Để ổn định học tập cho H.Y sau khi em xuất viện, Trường THCS Phù Ủng đang báo cáo huyện có hướng chuyển em này sang lớp khác, giúp tư tưởng H.Y thoải mái hơn khi đến lớp, hội nhập nhanh và sớm lấy lại tinh thần học tập trong năm cuối cấp. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương án như thế nào vẫn thuộc về cá nhân H.Y.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Doanh, chú ruột của nữ sinh H.Y cho biết, nhiều khả năng gia đình sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em.

Ông nói: “Việc chuyển trường cho Y. là điều chắc chắn dù gia đình không muốn. Bởi sau những gì xảy ra với cháu tôi, cháu đã bị ám ảnh. Có quay lại ngôi trường đó cháu cũng không thể học được. Vì khi nhìn thấy khung cảnh này, mọi thứ trước đây lại hiển hiện trước mắt".

Tuy nhiên, ông Doanh cho biết, gia đình còn phải bàn bạc tính toán cụ thể xem cháu học ở trường nào cho phù hợp, sớm hòa đồng và không còn mặc cảm.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-sinh-hung-yen-bi-bao-hanh-dong-y-gap-nhan-loi-xin-loi-tu-4-ban-a428340.html