Nữ sinh Huế đạt giải nhất cuộc thi Pháp luật học đường

Ngày 9/11, tại Hà Nội diễn ra Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường' do Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (Trường cao đẳng Y tế Huế)

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (Trường cao đẳng Y tế Huế)

“Pháp luật học đường” là sân chơi, trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên qua đó hình thành thế hệ công dân trẻ mẫu mực, hiểu biết về kiến thức và ứng xử tốt. Việc tổ chức cuộc thi dưới hình thức trực tuyến là hướng đi mới trong việc giáo dục pháp luật cho giới trẻ theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí Thư T.Ư Đoàn trao quà cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cuộc thi “Pháp luật học đường”. ảnh: Đức Văn

Cuộc thi được phát động trên toàn quốc với 3 vòng thi, thu hút gần 320.000 thí sinh tham dự. Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang (Trường cao đẳng Y tế Huế); 3 giải nhì cho các thí sinh Nguyễn Minh Đạm (Phú Yên), Vũ Thị Hà (Bắc Ninh), Nguyễn Tú Thạnh (Long An); 6 giải ba và 16 giải khuyến khích.

Giải nhì cuộc thi thuộc về thí sinh Vũ Thị Hà THPT Tiên Du I tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Tú Thành Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Long An.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng bằng khen cho 5 trường học; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng bằng khen cho 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhiều thí sinh đạt giải cao. Bộ Trưởng Bộ Tư pháp trao tặng bằng khen cho 10 địa phương tiêu biểu, 17 tập thể cá nhân có thành thích xuất sắc tổ chức cuộc thi.

Đức Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nu-sinh-hue-danh-giai-nhat-cuoc-thi-phap-luat-hoc-duong-1747385.tpo