Nữ sinh Hàn chia sẻ video quay lén phòng tắm nam

Theo Dispatch, cảnh sát đang điều tra vụ việc nhóm nữ sinh chia sẻ video từ camera giám sát phòng tắm nam lên nhóm chat kín trên Kakao Talk.

Sáng 21/8, ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với nội dung phát tán hình ảnh quay lén trong phòng thay đồ nam của nhà tắm công cộng được đăng lên diễn đàn kèm tiêu đề: "Phòng chat riêng của nhóm nữ sinh đại học dùng để chia sẻ video quay lén trong phòng tắm nam".

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết cảnh sát đã nhận được báo cáo về sự việc trên thông qua Hệ thống Tham vấn Tội phạm Mạng (eCRM).

 Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm kín của hội nữ sinh viên.

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm kín của hội nữ sinh viên.

Theo đó, một sinh viên đại học đã đăng clip CCTV có những người đàn ông đang thay quần áo trước tủ đựng đồ. Đây là nhà tắm của gia đình cô gái này.

"Bố tôi gọi vào nhờ đưa đồ và tôi đã phát hiện ra chiếc camera ở góc trên cao", cô gái kể với bạn bè trong nhóm chat kín.

Các thành viên nhóm chat cười cợt, chê bai ngoại hình những đàn ông trong video và gọi họ là "Hannam".

Khi những người khác hỏi "Có camera trong nhà tắm không?", "Phòng tắm nữ có lắp không nhỉ?", cô gái trả lời dù đây là hành vi trái phép, nhà tắm của gia đình cô hơi cũ kỹ, nếu không bị báo cáo sẽ không gặp vấn đề gì.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết: "Chúng tôi sẽ xác định địa chỉ của kẻ phát tán và tiến hành điều tra nghiêm ngặt, ngăn chặn sự lan truyền hình ảnh của các nạn nhân".

Nội dung cuộc trò chuyện của nhóm chat này khiến dân mạng phẫn nộ. Nhiều người bức xúc cho rằng không chỉ phụ nữ mà ngay đàn ông cũng dễ dàng trở thành nạn nhân bị quấy rối.

Những vụ án liên quan đến phòng chat tình dục liên tiếp được phơi bày khiến dư luận Hàn Quốc bức xúc.

Nạn quay lén và video bẩn luôn là vấn đề nhức nhối tại xứ kim chi. Bất chấp những đấu tranh của người dân cũng như nỗ lực từ phía chính phủ, việc xóa bỏ vấn nạn này vẫn gặp nhiều trở ngại.

Trước đó, hồi tháng 3, vụ án "phòng chat thứ N" liên quan đến tội ác tình dục đã gây rúng động dư luận Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới.

Thủ phạm chính Cho Joo Bin bị buộc tội đe dọa, cưỡng ép các nạn nhân chụp ảnh khỏa thân và thực hiện video lạm dụng tình dục, sau đó chia sẻ chúng lên các phòng chat Telegram để đổi lấy tiền điện tử. Đặc biệt, trong số 74 nạn nhân, 16 người là trẻ vị thành niên, một bé gái 9 tuổi và khoảng 10 ngôi sao trẻ đang hoạt động ở thị trường giải trí.

Năm 2019, một vụ án tương tự cũng gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Hai thần tượng Jung Joon-young và Choi Jong-hoon đã mở một “phòng chat tình dục” chuyên chia sẻ hình ảnh, video quay lén ghi lại cảnh quan hệ với các cô gái.

Scandal trên khiến tội phạm tình dục trực tuyến trở thành vấn đề được đặt lên hàng đầu trong các chương trình nghị sự của chính phủ nước này trong năm 2019.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-han-chia-se-video-quay-len-phong-tam-nam-post1122760.html