Nữ sinh Hải Dương chọn Đại học Sao Đỏ là giảng đường bồi dưỡng kiến thức cho thanh xuân

Đỗ Minh Ánh (sinh năm 2000) là sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Đại học Sao Đỏ chưa từng là đích đến trong giấc mơ đại học của Ánh. Tuổi 18 cô nữ sinh mơ ước về ngôi trường mang tên Học viện Tài chính. Nhưng số điểm trong kỳ thi THPT năm đó không đủ để có thể nhận tờ giấy trúng tuyển của trường, sau khoảng thời gian suy nghĩ và đắn đo, Minh Ánh đã chọn Đại học Sao Đỏ sẽ là giảng đường bồi dưỡng kiến thức cho Ánh trong những năm tháng là sinh viên.

Đỗ Minh Ánh

Đỗ Minh Ánh

Vì giảng đường gần nhà, nên mình không phải ở trọ cũng như xa nhà, việc đến trường cũng như tham gia các tiết học rất thuận lợi. Chỉ là những buổi đầu nhập học, những tuần sinh viên, những buổi học quân sự và cả những buổi học đầu tiên trên giảng đường, mình không có hào hứng như những sinh viên khác, mình thu mình lại và thấy chán nản vì vẫn nuôi mơ ước về Học viện Tài Chính. Nhưng sau khi gặp những người bạn cùng lớp, những người nhận xét về mình trong lần gặp đầu tiên là “Lạnh lùng” đã kéo mình ra khỏi sự trầm lặng, khiến cho bản thân mình cởi mở hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Cũng chính những người bạn đó đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong tuổi thanh xuân của mình.

Age considers, youth ventures - Tuổi già suy nghĩ, tuổi trẻ xông pha

Mình đã mạnh dạn tham gia tình nguyện tại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018, ở đó mình được gặp những người bạn, người anh, người chị tràn đầy nhiệt huyết cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, cho xã hội. Có những ngày hội, gần đến 2h sáng chúng mình mới có thể trở về nghỉ ngơi, nhưng mọi người đều vui vẻ và làm việc nghiêm túc. Vì ở tuổi ấy chúng mình chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, được cống hiến, được “cháy” hết mình là niềm vui của mọi người. Ngoài ra trong thời gian còn ngồi trên ghế giảng đường, mình vẫn tiếp tục cống hiến sức trẻ bằng việc tham gia hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa thi cho học sinh THPT, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluzone,...

Đi tình nguyện, mình càng biết thêm được nhiều người, học hỏi thêm được nhiều thứ, và cũng càng muốn “cháy” hết mình cho những hoạt động có ích cho cộng đồng, cho xã hội.

Là cán bộ lớp, Ánh luôn là người tạo ra môi trường hòa thuận, có kỉ niệm đẹp để lớp trở nên gắn bó.

Và trên cương vị là cán bộ của lớp, mình cố gắng “kéo” mọi người lại gần với nhau, thu hẹp khoảng cách, khiến cho các bạn cùng lớp trở nên gắn bó, hòa thuận, tạo ra những kỉ niệm đẹp, cùng nhau lưu lại những dấu ấn trong thời sinh viên để không phí hoài tuổi thanh xuân.

“Thời trẻ không nỗ lực/ Về già ắt bi thương”

Chưa chắc nỗ lực sẽ đạt được thành công, nhưng để đạt được thành công, bạn bắt buộc phải nỗ lực. Đừng vì khó khăn mà từ bỏ, đừng vì thất bại mà nản chí.

Trước khi quá muộn, mình muốn cống hiến hết mình khiến cho tuổi trẻ của mình trở nên thật rực rỡ, hết mình với những đam mê của bản thân. Con đường phía trước sẽ có nhiều khó khăn, thử thách nhưng mình hi vọng bản thân đủ nỗ lực để có thể vượt qua những chông gai của đường đời để có thể đạt tới ước mơ những dự định mà bản thân ấp ủ bấy lâu.

Chưa chắc nỗ lực sẽ đạt được thành công, nhưng để đạt được thành công, bạn bắt buộc phải nỗ lực.

Nỗ lực hết mình, sẽ được tiến bộ về kỹ năng, mở rộng tư duy, trưởng thành về tâm trí. Đây là những điều mà mình hay các bạn không thể mua được bằng tiền và có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và những nỗ lực bạn bỏ ra đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng trong tương lai.

Mình không hối hận khi chọn Đại học Sao Đỏ là nơi lưu lại những dấu ấn tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Đại học Sao Đỏ là nơi lưu lại những dấu ấn tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Thành tích học tập:

· Các kỳ học tại Trường Đại học đều đạt GPA trên 3.6, xếp loại học lực Xuất Sắc.

· Tham gia các cuộc thi sinh viên giỏi do Khoa Kinh Tế và Trường tổ chức và đạt được kết quả tốt.

· Đạt giải khuyến khích Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường dành cho sinh viên.

· Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường Đại học Sao Đỏ và cấp tỉnh Hải Dương.

· Đạt giải ba cuộc thi sinh viên khởi nghiệp do Nhà trường tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-hai-duong-chon-dai-hoc-sao-do-la-giang-duong-boi-duong-kien-thuc-cho-thanh-xuan-post1409641.tpo