Nữ sinh Hà Tĩnh đạt 28 điểm khối C quyết tâm học Sư phạm, trở thành cô giáo dạy Văn trong tương lai

Với 28 điểm (Địa 10, Sử 9.25, Văn 8.75) trong kì thi THPTQG, nữ sinh Ngô Thơ Trang – học sinh THPT Chuyên Hà Tĩnh đã chọn cho mình con đường trở thành giáo viên dạy văn trong tương lai để theo đuổi ước mơ từ những ngày bé.

Sinh ra và lớn lên tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Thơ Trang -học sinh lớp 12 Sử Chuyên THPT Hà Tĩnh đang là người có tổng điểm khối C cao nhất trong toàn tỉnh. Trang chính là niềm tự hào của gia đình với số điểm cao như mong muốn: “ Khi biết được kết quả thì bố mẹ, ông bà em đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, Trang cho hay.

Thơ Trang trong ngày tốt nghiệp cấp 3.

Thơ Trang trong ngày tốt nghiệp cấp 3.

Cũng như bao học sinh khi đứng trước những ngưỡng cửa cuộc đời đều cảm thấy áp lực, hồi hộp lẫn lo lắng. Cô bé Thơ Trang cũng vậy. Em tâm sự: “Để chuẩn bị tốt cho kì thi, em đã lên kế hoạch ôn luyện từ năm lớp 11 vì kiến thức khối C cần hiểu và ghi nhớ lâu. Giai đoạn càng gần thi thì áp lực càng tăng đối với em”.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Thơ Trang bắt đầu ôn thi từ năm lớp 11 để nắm vững kiến thức.

Chọn cho mình một khối thi không mấy dễ dàng, số lượng kiến thức lớn bắt buộc Thơ Trang phải chăm chỉ luyện đề, học bài từng ngày một để mong có kết quả tốt nhất. Mặt khác, áp lực từ điểm số cùng khao khát thực hiện ước mơ khiến cho Thơ Trang càng có động lực học tập hơn bao giờ hết.

“Những ngày gần thi em cố gắng để đầu óc cân bằng và không cố nhồi nhét thêm kiến thức..”, Thơ Trang nhớ lại.

Thơ Trang đạt 28 điểm khối C với: Địa 10, Sử 9.25, Văn 8.75.

Chia sẻ về bí quyết học tập các môn khối C, Thơ Trang cho hay: “Đối với môn Văn em chủ yếu luyện đề, bởi em thấy viết văn không những phải hay mà còn phải đảm bảo logic và thời gian viết. Còn với môn Sử và Địa theo em quan trọng là phải nắm được bản chất vấn đề. Em tự tìm hiểu và giải đề, cái nào không biết hỏi thầy cô và bạn bè hoặc đọc sách, tìm tài liệu để bổ sung kiến thức”.

Trang cùng tập thể Chuyên 12 Sử, THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Với số điểm khối C cao như mong muốn, Thơ Trang quyết định chọn ĐHSP Hà Nội để nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy văn trong tương lai. Ở thời điểm hiện tại, đây quả là một ước mơ có phần “liều lĩnh” khi tỉ lệ sinh viên sư phạm ra trường chưa có việc làm vẫn tăng, Thơ Trang cũng rất băn khoăn nhưng khẳng định sẽ theo điều ước mơ đến cùng.

“Nhiều người nói với em sư phạm dễ thất nghiệp nhưng em vẫn thích vì đó là ước mơ của em. Em muốn mình trở thành người truyền lửa đam mê văn cho thế hệ sau và đóng góp một phần nào đó công sức cho quê hương Hà Tĩnh”, nữ sinh bồi hồi chia sẻ.

Mai Ninh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nu-sinh-ha-tinh-dat-28-diem-khoi-c-quyet-tam-hoc-su-pham-5622865.html