Nữ sinh gốc Việt mất tích ở Pháp bị chôn trong rừng

Thi thể Sophie Le Tan mất tích một năm trước được cảnh sát tìm thấy chôn trong rừng và không còn nguyên vẹn.

Hôm 23/10, cảnh sát Strasbourg phát hiện thi thể của Sophie Le Tan trong một khu rừng ở Alasce. "Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hồ sơ di truyền trùng khớp với hồ sơ của nữ sinh bị mất tích một năm trước", công tố viên Yolande Renzi tuyên bố hôm 26/10. Ngoài ra, Yolande cũng cho biết việc xét nghiệm đầy đủ vẫn đang được tiến hành và các chi tiết sẽ được công bố trong cuộc họp báo chiều nay (28/10, theo giờ địa phương).

Bố mẹ của Sophie Le Tan yêu cầu làm rõ sự thật về cái chết của con gái họ hôm 7/9, một năm sau ngày nữ sinh mất tích. Ảnh: FREDERICK FLORIN.

Bố mẹ của Sophie Le Tan yêu cầu làm rõ sự thật về cái chết của con gái họ hôm 7/9, một năm sau ngày nữ sinh mất tích. Ảnh: FREDERICK FLORIN.

Sophie Le Tan, sinh viên gốc Việt học về kinh tế và quản lý tại Strasbourg, mất tích vào ngày sinh nhật lần thứ 20, hôm 7/9/2018. Hôm đó, Sophie đã một mình đến xem căn hộ cho thuê ở Schiltigheim, ngoại ô Strasbourg. Tuy nhiên, nữ sinh gốc Việt đã không trở về nhà để mừng sinh nhật cùng bố mẹ theo kế hoạch.

Các nhà điều tra nhanh chóng nghi ngờ Jean-Marc Reiser (hiện 59 tuổi) - người đã đăng quảng cáo căn hộ trên. Vết máu của Sophie được tìm thấy tại nhà của Reiser dù hắn đã cố lau chùi kỹ càng.

Reiser bị bắt hôm 17/9/2018 với cáo buộc bắt cóc, giết người. Tuy nhiên, hắn vẫn một mực phủ nhận sát hại nữ sinh gốc Việt. Reiser khai rằng cô gái trẻ bị thương ở tay và hắn đã đề nghị cô đến nhà để hắn giúp băng bó. Sophie đồng ý đến nhà Reiser và sau đó rời đi.

Reiser nộp đơn xin tại ngoại nhưng bị từ chối vào ngày 28/2. Trong thời gian đó, cuộc điều tra vẫn tiến hành và người thân của nữ sinh miệt mài tìm kiếm với hy vọng một ngày nào đó tìm ra sự thật.

Nữ sinh gốc Việt Sophie Le Tan trước khi bị sát hại. Ảnh: FB.

Cảnh sát đã cày nát khu vực quanh nơi Jean Marc Reiser sống nhưng không tìm ra thứ gì khả nghi. Cho tới 23/10, một cảnh sát đang đi trong khu rừng cách Schiltigheim khoảng 40 km, đã phát hiện ra những mẩu xương nghi của Sophie. Anh này nhanh chóng gửi đi xét nghiệm ADN và ba ngày sau, công tố viên của Strasbourg xác nhận đó thực sự là phần còn sót lại của Sophie Le Tan.

Trước việc cảnh sát tìm thấy thi thể của nữ sinh gốc Việt, luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân, Gerard Welzer, khẳng định Reiser chính là kẻ đã sát hại Sophie. Tuy nhiên, Francis Metzger, luật sư đại diện cho Jean-Marc Reiser, nói thân chủ của ông không thay đổi lời khai, phủ nhận mọi mối liên quan tới vụ án.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nu-sinh-goc-viet-mat-tich-o-phap-bi-chon-trong-rung-20191029093535696.htm