Nữ sinh giao gà bị hiếp, giết: Những đồn thổi ác ý, vô lương tâm

Xung quanh vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị cưỡng hiếp, sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên dù lực lượng Công an đã bắt giữ được các nghi phạm, các đối tượng bước đầu khai báo hành vi phạm tội nhưng đến nay trên mạng xã hội vẫn đồn đoán nhiều thông tin trái chiều làm người thân của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và cả dư luận bức xúc...

Diễn biến chính của vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên.

Chân dung 5 đối tượng thay nhau cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà.

Chân dung 5 đối tượng thay nhau cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà.

Nhiều người tung tin trên mạng, thậm chí đưa tin nói mẹ của nạn nhân Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ở Điện Biên) là chị H. thích khoe của trên facebook nên các đối tượng lập mưu bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc. Khi bà H. từ chối các đối tượng đã ra tay sát hại con gái!?.

Nhiều tài khoản facebook tung tin giả mạo gây hoang mang dư luận

Một số tài khoản facebook lại tung tin đối tượng Vương Văn Hùng có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân. Chính anh ta là người "đi tù thay" người thân của Mỹ Duyên trong một vụ án cách đây vài năm, khi ra tù Hùng đến đòi tiền thiệt hại nhưng bị từ chối nên đã lập mưu bắt cóc con gái bà H., gây sức ép và đòi tiền chuộc. Khi bị gia đình từ chối đã sát hại nạn nhân!?.

Thậm chí nhiều trang mạng xã hội còn tung lên mạng do gia đình nạn nhân xích mích, thậm chí họ còn dẫn chứng tại sao từ khi xảy ra vụ việc, bố của Cao Mỹ Duyên chưa bao giờ được nhắc đến nên có gì đó uẩn khúc. Trong thực tế, qua xác minh của lực lượng Công an sở tại, bố của Duyên là ông Cao Văn H., SN 1970 là một người đàn ông chân chất, hiền lành. Ông ở nhà làm kinh tế trang trại, chủ yếu là chăn nuôi lợn, gà. Đến mùa thu hoạch nhãn (tháng 7,8), ông thu mua nhãn tươi về đắp lò làm long nhãn.

Ông H. là người sống kín đáo, không sử dụng mạng xã hội nên dân mạng lại đồn đoán, thậm chí "khép tội" cho ông và gia đình có nhiều xích mích, mâu thuẫn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị giết, hiếp là vụ án có tính chất dã man nhất từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đối tượng bắt giữ rồi thay nhau hãm hiếp nạn nhân nhiều lần trong nhiều ngày trước khi sát hại để bịt đầu mối.

Cho đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án này, gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984, ở Tuần Giáo, Điện Biên), Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991, cùng ở huyện Điện Biên). Các đối tượng đã bị khởi tố về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Bước đầu, các đối tượng khai ngày 1.2 (ngày 27 Tết), Bùi Văn Công là đối tượng chủ mưu đã bàn bạc với Vương Văn Hùng đi cướp tài sản, hiếp dâm chị Cao Thị Mỹ Duyên - lúc đó đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh. Hai hôm sau, Công hẹn Hùng ra chợ để chỉ mặt chị Duyên và lấy số điện thoại của nạn nhân. Chiều 4.2 (tức 30 Tết), Hùng ra chợ đề nghị cô nữ sinh trường Nông Lâm Thái Nguyên chở cho mình 10 con gà tới một căn nhà hoang. Gặp nhau, Hùng đã dùng côn nhị khúc có xích sắt siết cổ khiến nạn nhân ngất đi rồi gọi điện cho Công.

Công đã rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đi cùng đến ngôi nhà hoang trên rồi cả 3 đối tượng thay nhau hãm hiếp cô gái. Sau đó, chúng đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công đồng thời phi tang một số chứng cứ, cất giấu tài sản cướp được. Sáng 5.2 (mùng 1 Tết), Hùng đưa chiếc xe của chị Duyên để ven đường nhằm đánh lạc hướng điều tra. Hôm sau, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đến nhà Bùi Văn Công chơi và biết chị Duyên bị giữ trên thùng xe nên 2 đối tượng đã lên trên, xâm hại tình dục nạn nhân.

Chiều cùng ngày, 5 bị can thấy sức khỏe chị Duyên đã yếu nên thống nhất giết người bịt đầu mối. Tối 6.2 (mùng 2 Tết), Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã chở nạn nhân đến một nghĩa trang rồi siết cổ đến chết. Sau đó, cả 2 mang xác cô nữ sinh đến một ngôi nhà hoang, cùng 3 đối tượng còn lại khiêng vào. Tiếp đến, chúng ở nhà Công để bàn bạc, tìm cách che giấu cơ quan điều tra đến khi bị bắt. Công an đang củng cố chứng cứ để khởi tố Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả về tội “Hiếp dâm”.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể Duyên.

Về thông tin nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên mang thai khi bị sát hại, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói: “Cơ quan điều tra đã làm và chờ kết luận của cơ quan khoa học xác định có thai hay không, mình nhìn mắt thường chưa thể chính xác được. Các hành vi phạm tội với phụ nữ có thai đều được quy định trong Bộ luật Hình sự (tình tiết tăng nặng - PV) với một số tội danh”. Tuy nhiên, ông Hồng cho biết chưa thể thông tin lý do các bị can lại chỉ chọn nạn nhân Duyên để gây án, việc này sẽ được làm rõ sau.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về mức án mà những tội phạm này phải đối mặt, luật sư Lâm Văn Quang (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, vụ việc đang làm dấy lên sự bức xúc, phẫn nộ trong dư luận vì các hành vi man rợ của 5 đối tượng. Theo đó, 5 bị can với các mức độ phạm tội sẽ phải chịu mức án khác nhau.

Với tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

[…]
c) Nhiều người hiếp một người…”

Theo đó, với tình tiết nhiều người hiếp một người, mức phạt đối với nhóm nghi phạm với tội danh đầu tiên là tối đa 15 năm tù.

Với tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

“Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

[…]
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác…”

"Ngoài 2 tội danh trên, cộng thêm các tội như tội Cướp tài sản (án phạt cao nhất đến 10 năm tù), tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (án phạt cao nhất đến 7 năm tù) và tội Bắt giữ người trái pháp luật (án phạt cao nhất đến 10 năm tù), các đối tượng này sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình", luật sư Quang nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với đồng nghiệp, luật sư Lê Văn Thiệp (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, gây rúng động dư luận thời gian dài. Theo đó, hành vi của các đối tượng là không thể dung thứ. Cần phải xử lý thật nghiêm khắc để làm bài học răn đe cho xã hội.

“Đối với đối tượng chủ mưu là Bùi Văn Công sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc nhất là mức án tử. Cùng với mức án này chính là Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm. Theo đó, tội danh cướp, hiếp, giết đã đủ căn cứ để quy án tử hình cho những tội phạm này”, luật sư Thiệp cho hay.

Về 2 đối tượng Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả là đồng phạm cùng phạm tội hiếp dâm, nghiện ma túy và có tiền án. Với mức độ phạm tội như vậy, đối tượng này sẽ phải chịu mức án ít nhất là tù chung thân cho hành vi phạm tội của mình.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nu-sinh-giao-ga-bi-hiep-giet-nhung-don-thoi-ac-y-vo-luong-tam-956901.html