Nữ sinh giả vờ bị bắt cóc để tống tiền 1,8 tỷ đồng từ bố mẹ

Một nữ du học sinh Trung Quốc tại Mỹ đã lên kế hoạch giả vờ bị bắt cóc để đòi 1,8 tỷ đồng tiền chuộc của bố mẹ.

Wang Yimei đã gửi ảnh cô bị trói và bịt miệng cho bố mẹ để lừa mình bị bắt cóc, nhằm mục đích tống tiền - Ảnh minh họa.

Wang Yimei đã gửi ảnh cô bị trói và bịt miệng cho bố mẹ để lừa mình bị bắt cóc, nhằm mục đích tống tiền - Ảnh minh họa.

Wang Yimei hiện đang theo học tại ArtCenter College of Design ở Pasadena, Mỹ. Tuần trước, cảnh sát địa phương cho biết họ đã nhận được một cú điện thoại từ mẹ của Yimei, trong cuộc điện thoại bà nói rằng con gái mình đã bị bắt cóc.

Trước khi gọi báo cho cảnh sát, mẹ của Yimei đã nhận được cuộc gọi từ bọn bắt cóc và nói chuyện với con gái. Trong cuộc gọi, Wang nói rằng cô vẫn ổn và giục bố mẹ gửi tiền cho bọn bắt cóc để chúng thả cô ra.

Cảnh sát California cho biết, nữ sinh viên 20 tuổi tên Wang Yimei đã gửi cho bố mẹ bức ảnh mình bị trói tay, bịt miệng để tống tiền từ chính bố mẹ của mình.

Biết tin con gái bị bắt cóc, bố của Yimei đã cố hết sức vay mược khắp nơi để tức tốc chuyển số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng) sang Mỹ để chuộc con. Còn mẹ của Wang rất lo lắng nên đã gửi một bức ảnh chụp cảnh con gái bị trói và bịt miệng bên trong một căn phòng ở khách sạn cho cảnh sát.

Được biết, mẹ của Yimei ở cùng con gái tại Mỹ còn bố của cô vẫn sống tại Trung Quốc.

Lần theo bức ảnh này, cảnh sát đã tìm được địa điểm khách sạn nơi Yimei đang ở. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, họ tìm thấy cô tại khách sạn và phát hiện Yimei không hề hấn gì.

Cảnh sát trưởng tại sở cảnh sát TP Pasadena, ông Pete Hettema, chia sẻ với báo chí: "Nữ sinh này thừa nhận cô đã chụp hình để tống tiền gia đình cô”. Nhưng họ vẫn không rõ tại sao cô ấy cần tiền.

Yimei đã bị bắt giam tại nhà tù của sở cảnh sát Pasadena về tội tống tiền và đã được thả ra sau khi cô nộp 30.000 USD (khoảng 680 triệu đồng) tiền bảo lãnh.

Hiện không rõ kế hoạch này là do tự cô thực hiện hay có người khác giúp đỡ.

TRẦN LOAN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nu-sinh-gia-vo-bi-bat-coc-de-tong-tien-18-ty-tu-bo-me-a225616.html