Nữ sinh ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn sở hữu nhan sắc đẹp như tượng tạc

Phạm Linh (Linnie, 19 tuổi) là cái tên quen thuộc trong giới người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Nhờ gương mặt gần như hoàn hảo, không góc chết, thân hình quyến rũ, săn chắc, Linh đang thu hút hàng ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Phạm Linh đang là sinh viên năm 2 khoa Xã hội học, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Tp Hồ Chí Minh.

Linh Linnie có gương mặt hoàn hảo với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và khuôn miệng duyên dáng.

“Mình đến với mẫu ảnh và phim rất tình cờ thôi, và mối duyên với điện ảnh cũng vậy. Dần dần, mình trở nên yêu thích và muốn cống hiến hết mình cho những lĩnh vực nghệ thuật này.” - Nữ sinh cho biết.

Luôn ưu tiên việc học, nên Phạm Linh chú trọng sắp xếp lịch chụp ảnh, đóng phim linh hoạt để không ảnh hưởng đến lịch học trên lớp.

Đến nay, Linnie đã “bỏ túi” được 5 bộ phim. Phim có nhiều kỉ niệm với cô nhất là phim ngắn “Hôm nay mình mất nhau” .

“Quay phim hôm nào cũng cười híp mắt, dù có quay đến tận khuya nhưng rất vui. Có lúc quay trên sân thượng tòa nhà, ngồi thả chân xuống, mình sợ độ cao toát mồ hôi nhưng mà mọi người cũng giúp mình leo lên rồi quay xong cảnh.” - Linh chia sẻ về kỉ niệm khi tham gia điện ảnh.

Thu nhập từ những công việc này đủ để nữ sinh Nhân văn tự lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình.

Khi được hỏi về sự nổi tiếng của mình trên mạng xã hội, Linh chia sẻ: “Mình nghĩ có 2 hướng. Nếu mà quan tâm theo hướng tích cực thì mình sẽ rất lưu tâm. Ngược lại nếu bị những trường hợp bàn luận sai thì mình sẽ khó chịu đôi chút, nhưng cũng không để ảnh hưởng đến điều gì trong cuộc sống của mình.”

Nữ sinh có thân hình nóng bỏng, làn da trắng sứ không tỳ vết.

Cô cho rằng ngoại hình và tài năng, cũng như vẻ đẹp tâm hồn đều là những yếu tố quan trọng đối với người con gái hiện đại.

Bởi vậy, ngoài thời gian học tập, làm thêm, Linh Linnie dành nhiều thời gian để đi du lịch, trải nghiệm nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Tùng Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/nu-sinh-dh-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-so-huu-nhan-sac-dep-nhu-tuong-tac-3544149.html