Nữ sinh có biệt tài đan loạt khẩu trang hình thù kỳ dị

Nhà thiết kế trẻ Ýrúrarí còn được xuất hiện trên trang web của tạp chí thời trang Vogue.

 Trong thời gian rảnh rỗi ở nhà, nữ sinh người Iceland có tên Ýrúrarí dành hầu hết thời gian để đan len. Lấy ý tưởng từ dịch bệnh, cô gái bắt tay vào thiết kế những chiếc khẩu trang bằng len, có hình thù vui nhộn và chẳng giống ai. Loạt phụ kiện này hầu như đều mang kiểu dáng giống như đôi môi với nhiều chiếc lưỡi kỳ quặc thè ra ngoài.

Trong thời gian rảnh rỗi ở nhà, nữ sinh người Iceland có tên Ýrúrarí dành hầu hết thời gian để đan len. Lấy ý tưởng từ dịch bệnh, cô gái bắt tay vào thiết kế những chiếc khẩu trang bằng len, có hình thù vui nhộn và chẳng giống ai. Loạt phụ kiện này hầu như đều mang kiểu dáng giống như đôi môi với nhiều chiếc lưỡi kỳ quặc thè ra ngoài.

Nữ sinh cho Bored Panda hay việc đan lát giúp cho cô có thể cảm thấy bình yên trong những ngày tháng phải tạm dừng hoạt động xã hội để ngăn chặn dịch bệnh. Để làm ra một thành phẩm, cô mất trung bình khoảng một tiếng đồng hồ. Đa số đều là đan tay, tuy nhiên cũng có chi tiết cô sử dụng máy khâu.

Ban đầu, Ýrúrarí không nghĩ sáng tạo của mình sẽ gây chú ý trong cộng đồng mạng. Tuy là nghệ nhân đan lát, trước đây cô chưa từng thử cân nhắc đến việc đan khẩu trang hay bất kỳ món phụ kiện nào để trang trí cho khuôn mặt.

Không ít dân mạng tỏ ra thích thú trước những chiếc khẩu trang có màu sắc bắt mắt, mang cảm giác hơi kinh dị của nữ sinh. Mỗi lần đăng ảnh, cô đều nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Tài khoản NanZ khen ngợi: "Bạn thực sự rất tài năng và sở hữu đầu óc sáng tạo". Hiện tại, cô sở hữu hơn 63.300 lượt theo dõi trên Instagram.

Bên cạnh những lời khen ngợi, sáng tạo của Ýrúrarí cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng sản phẩm này thiếu tính thực tế, chẳng thể giúp người đeo phòng ngừa virus gây bệnh. Nhà thiết kế trẻ thừa nhận điều này và cho hay đó không phải mục đích cô sáng tạo nên loạt khẩu trang. 9X muốn những món phụ kiện độc đáo dùng để trang trí, không có tác dụng gì hơn.

Khi bắt đầu làm, Ýrúrarí chỉ muốn tạo niềm vui cho bản thân cũng như mọi người. Sản phẩm của cô gái người Iceland trở nên ý nghĩa hơn khi nhóm người ở Anh xin phép được sử dụng hình ảnh loạt thiết kế này để nâng cao ý thức về việc đeo khẩu trang. Chưa hết, vài tác phẩm cũng được Artists4Masks trưng bày để gây quỹ ủng hộ cho đội ngũ y tế, khuyến khích mọi người đeo khẩu trang.

Khẩu trang kiểu origami chống dịch được sản xuất 10.000 chiếc/tuần Các nhà thiết kế tìm ra cách làm khẩu trang vừa nhanh chóng, vừa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ mọi người khỏi dịch bệnh.

Khánh Linh
Ảnh: yrurari

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-co-biet-tai-dan-loat-khau-trang-hinh-thu-ky-di-post1080069.html