Nữ sinh chuyên Văn, giỏi tiếng Anh thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Phương Minh chia sẻ, cống hiến cho cộng đồng và quảng bá văn hóa, bản sắc quê hương Đồng Nai chính là động lực lớn nhất giúp cô ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trương Nguyễn Phương Minh sinh năm 2001, đến từ Đồng Nai đang là sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM chương trình liên kết đào tạo với ĐH Western Sydney của Úc.

Trương Nguyễn Phương Minh sinh năm 2001, đến từ Đồng Nai đang là sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM chương trình liên kết đào tạo với ĐH Western Sydney của Úc.

Chia sẻ với VietNamNet, Phương Minh cho biết: "Tôi được tuyển thẳng vào ĐH Kinh tế năm 2019. Sinh viên học hệ liên kết sẽ được học 100% giáo trình của trường Western Sydney, giáo viên người Úc trực tiếp giảng dạy và có nhiều cơ hội đi du học hơn, nên tôi đã chọn chương trình liên kết này".

Trước đây, người đẹp là học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - trường chuyên duy nhất của tỉnh Đồng Nai, đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền và đạt giải ba môn Ngữ văn cấp tỉnh vào năm lớp 12. Ngoài ra, cô còn là bí thư của lớp và năng nổ hoạt động trong các phong trào của Đoàn trường.

Vào cuối năm 2019, Phương Minh tham dự cuộc thi Hoa khôi Du lịch Đồng Nai và đạt danh hiệu Á khôi 1. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần, đủ 18 tuổi phải làm gì đó cho quê hương. Nếu được giải cao, tôi có thể đóng góp công sức của mình trong việc xây dựng và quảng bá du lịch tỉnh nhà. Ngoài danh hiệu Á Khôi 1, tôi còn đạt 2 giải phụ: thí sinh có phần thi quảng bá du lịch hay nhất và thí sinh có làn da đẹp nhất", nữ sinh chia sẻ thêm với VietNamNet.

Phương Minh cho biết: "Điều lớn nhất tôi nhận được sau cuộc thi là sự tin và bản lĩnh. Á Khôi chỉ là danh hiệu, quan trọng sau cuộc thi tôi biết mình là ai, năng lực mình đến đâu và biết phải làm gì để phát triển bản thân hơn nữa".

"Danh hiệu Á khôi cũng giúp tôi đóng góp cho tỉnh nhà, dù không quá lớn nhưng tôi cũng vinh dự khi trở thành một trong ba gương mặt đại diện, xuất hiện trong những bộ hình quảng bá du lịch tỉnh nhà đến với người dân cả nước", người đẹp bộc bạch.

Phương Minh tâm sự, tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020, ngoài để có những trải nghiệm cho tuổi trẻ, cô thực sự mong muốn có thể đóng góp công sức của mình cho xã hội và lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái tới mọi người. "Mặc dù tôi có thể làm điều đó khi là một công dân bình thường, nhưng nếu trở thành người có sức ảnh hưởng sau cuộc thi, được công chúng biết đến nhiều hơn, tôi sẽ có nhiều cơ hội để đóng góp cho xã hội hơn bản thân bây giờ. Cống hiến cho cộng đồng là động lực lớn nhất giúp tôi ghi danh Hoa Hậu Việt Nam 2020", Phương Minh tâm sự.

Về trình độ ngoại ngữ, do chương trình đại học mà Phương Minh theo học từ giáo trình, bài tập, bài kiểm tra, trao đổi với giảng viên đều bằng tiếng Anh, nên việc giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế. Dự định sắp tới, cô sẽ học thêm tiếng Trung và tiếng Nhật để mở rộng khả năng ngoại ngữ, bổ trợ cho công việc của bản thân sau này.

Ngoài việc học trên lớp, nữ sinh còn tham gia hai CLB ở trường là Toastmaster và YoRE. Toastmaster là CLB tiếng Anh, sinh viên trao đổi kinh nghiệm và tổ chức các buổi tọa đàm với nhau, có cơ hội học tập từ các anh chị đi trước cũng như rèn luyện khả năng nói tiếng anh trước đám đông. YoRE là câu lạc bộ học thuật về chuyên ngành Kinh tế, cô và các thành viên thường xuyên tổng hợp các bộ đề và tổ chức các cuộc thi học thuật cho trường Đại học Kinh tế nhằm nâng cao kiến thức và tạo cơ hội tích lũy điểm rèn luyện cho các bạn sinh viên.

Phương Minh muốn mang đến cuộc thi năm nay thông điệp “tâm sắc tỏa sáng”. "Mỗi chúng ta đều là những bông hoa. Nhiệm vụ của hoa là xinh đẹp, là tỏa hương thơm để làm đẹp cho đời. Chúng ta - những cô gái mang trong mình sức trẻ, sự năng động, chúng ta cũng xinh đẹp, cũng cần cống hiến cho đời những giá trị nhất định của bản thân", người đẹp chia sẻ.

Với ngoại hình sáng sân khấu, học thức nổi bật và những kỹ năng được tích lũy, Phương Minh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và tiến sâu tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đức Thắng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/nu-sinh-dong-nai-hoc-chuyen-van-gioi-tieng-anh-thi-hoa-hau-viet-nam-2020-670482.html