Nữ sinh cấp 2 Quảng Ninh mất tích được tìm thấy tại chùa Ba Vàng

Qua quá trình hỏi chuyện, em Thương cho biết, nữ sinh đã bắt vài lượt xe khách để tới chùa Ba Vàng và có ý định muốn được ở lại ngôi chùa này.

Như tin đã đưa, vào trưa 9/11, em Châu Hà Thương (SN 2009, học sinh cấp 2), trú tại khu 8, thị trấn Vân Đồn (Quảng Ninh) mặc áo sơ mi trắng cộc tay, quần bò màu xanh bạc rời khỏi nhà và đi đâu không ai hay biết.

Sau khi liên lạc với con gái không được, gia đình nữ sinh tiến hành tìm kiếm nhưng không thấy tung tích. Lúc này, chị Phạm Thúy Hà (mẹ em Thương) trình báo sự việc tới Công an huyện Tiên Yên và đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm giúp.

Sau 1 ngày mất tích, nữ sinh lớp 6 đã được gia đình tìm thấy

Sau 1 ngày mất tích, nữ sinh lớp 6 đã được gia đình tìm thấy

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (10/11), người thân nữ sinh cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu Châu Hà Thương tại chùa Ba Vàng, TP. Uông Bí (cùng tỉnh Quảng Ninh), sau đó mọi người đưa cháu về nhà.

Quá trình hỏi chuyện được biết, em Thương đã bắt vài lượt xe khách để tới chùa Ba Vàng và có ý định muốn được ở lại chùa. Trong khi nữ sinh và gia đình không xảy ra xích mích.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nu-sinh-cap-2-quang-ninh-mat-tich-duoc-tim-thay-tai-chua-ba-vang-202011101721097.htm