Nữ sinh cảnh sát đổ người vào cua, phóng nhanh phanh gấp cùng xe phân khối lớn

Các nữ sinh Câu lạc bộ môtô tuần tra phân khối lớn - Học viện Cảnh sát Nhân dân khiến nhiều người kinh ngạc khi trình diễn với xe phân khối lớn thuần thục và kinh nghiệm không kém các chàng trai.

 Câu lạc bộ môtô tuần tra phân khối lớn của Học viện Cảnh sát Nhân dân thành lập ngày 25/10/2013. Đây vừa là sân chơi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường, vừa là nơi học tập, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sử dụng môtô phân khối lớn - nghiệp vụ của ngành Công an.

Câu lạc bộ môtô tuần tra phân khối lớn của Học viện Cảnh sát Nhân dân thành lập ngày 25/10/2013. Đây vừa là sân chơi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường, vừa là nơi học tập, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sử dụng môtô phân khối lớn - nghiệp vụ của ngành Công an.

Hiện Câu lạc bộ sử dụng chủ yếu là xe Honda CBR250 phân khối trong quá trình tập luyện.

Câu lạc bộ có Ban chủ nhiệm với 10 thành viên. Tùy từng thời điểm, số lượng thành viên thay đổi, dao động 40 - 60 người. Chủ tịch danh dự là Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Trung tá, PGS.TS Lê Huy Trí , PGĐ Trung tâm nghiên cứu an toàn giao thông (Học viện Cảnh sát Nhân dân) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, Câu lạc bộ hoạt động vào tất cả các buổi chiều trong tuần; từ thứ 2 đến thứ 7 các thành viên có thể tập luyện tại sân bãi nếu nhà trường không sử dụng cho các hoạt động khác. Cuối tuần, Câu lạc bộ có thể có hoạt động giao lưu, tổ chức các cuộc thi tự đánh giá.

Triệu Thùy Linh, sinh viên năm thứ hai, lớp B16B43, chuyên ngành Kỹ thuật hình sự chất lượng cao cho biết, thời gian đầu tập xe cô bị ngã rất nhiều, nhưng mỗi lần như vậy nữ sinh lại càng quyết tâm để chinh phục cho được. Sau 3 tháng tham gia, Thùy Linh đã quen sử dụng điều khiển xe phân khối lớn.

"Xe phân khối lớn thường rất nặng, là con gái rất khó sử dụng nhưng khi đi quen rồi thì rất dễ", Thùy Linh chia sẻ.

Những chiếc xe phân khối lớn khá nguy hiểm và quá sức với nữ. Dòng xe tay côn này đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp khi điều khiển. Lúc vào côn, nếu tay giữ không chắc, xe có thể vọt lên với tốc độ rất nhanh.

Để có thể điều khiển xe phân khối lớn thuần thục, các nữ sinh này phải trải qua quá trình đào tạo và tập luyện vất vả.

Nhờ chăm chỉ tập điều khiển môtô phân khối lớn, nữ sinh có thể nhạy bén, nắm bắt và xử lý tình huống rất nhanh.

Nữ sinh cảnh sát thực hiện nhuần nhuyễn màn đổ người vào cua, phóng nhanh phanh gấp khiến nhiều người khâm phục.

Trung tá Lê Huy Trí cho biết thêm: "Giám đốc học viện giao cho Trung tâm quản lý 12 xe môtô phân khối lớn. Trong quá trình tập luyện, các thành viên tự đóng góp kinh phí để mua trang thiết bị, dụng cụ tập lyện, xăng dầu".

Kỹ năng điều khiển xe như đánh lái liên tục, đi đội hình được thành viên CLB thực hiện rất thuần thục.

Được biết, Câu lạc bộ này có đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên hướng dẫn học viên trước giờ thực hành điều khiển xe phân khối lớn.

Để điều khiển được xe phân khối lớn thuần thục, các nữ cảnh sát tương lai phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm khắc.

Các thành viên bảo vệ mình trước khi tập luyện.

Nữ cảnh sát tương lai hào hứng trong mỗi buổi tập.

Các thành viên trong Câu lạc bộ luôn giúp đỡ nhau.

Đây là câu lạc bộ sử dụng xe phân khối lớn duy nhất trong các trường Công an nhân dân.

Bài liên quan

Màn luồn lách với xe phân khối lớn của nữ cảnh sát tương lai

'Nét đẹp sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra năm 2018’ qua 10 bức ảnh đặc biệt

Nữ cảnh sát tương lai xinh đẹp ‘ẵm’ giải Nhất ‘Nét đẹp sinh viên chuyên ngành Cảnh sát điều tra’

Thủ khoa xinh đẹp Học viện Cảnh sát: ‘Muốn thành công không được lười biếng’

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nu-sinh-canh-sat-do-nguoi-vao-cua-phong-nhanh-phanh-gap-cung-xe-phan-khoi-lon-d440195.html