Nữ sinh Cần Thơ là thủ khoa khối B của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Trần Ngọc Thảo, học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) cùng với 3 thí sinh khác trong cả nước là thủ khoa khối B của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Nguyễn Trần Ngọc Thảo, thủ khoa khối B của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Trần Ngọc Thảo, thủ khoa khối B của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NVCC.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ở khối B, cả nước có 4 thí sinh cùng đạt được tổng điểm 29,8 và cũng cùng có số điểm các môn Toán là 9,8, Hóa học 10 và Sinh học 10.

4 thí sinh thủ khoa khối B là thí sinh của các tỉnh Đồng Nai, TP.Cần Thơ, tỉnh Bình Dương và Bình Định.

Nguyễn Trần Ngọc Thảo là học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP.Cần Thơ). Theo chia sẻ, Ngọc Thảo rất hồi hộp khi biết có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tối 26/8 em đã canh giờ để xem kết quả các môn thi của mình. Cuối cùng, điều bất ngờ lớn đến với em là đạt 2 điểm 10 môn Hóa và Sinh, môn Toán em đạt 9,8 điểm.

Theo Ngọc Thảo, gia đình rất tạo điều kiện cho em học tập, bản thân em tự học là chính. Em cũng không quá áp lực trong việc học tập. Ngoài học tập, em cũng dành thời gian giải trí, vui chơi cùng gia đình, bạn bè.

Gia đình theo ngành y nên Ngọc Thảo từ rất sớm đã có mơ ước được học tập trong ngành y. Năm nay em đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ, theo thống kê sơ bộ của Bộ GD&ĐT, TP.Cần Thơ là 1 trong 10 địa phương có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/nu-sinh-can-tho-la-thu-khoa-khoi-b-cua-ky-thi-tot-nghiep-thpt-jlaOrlNGg.html