Nữ sinh Campuchia thiệt mạng sau khi bị xe hơi kéo lê 2 km

Một sinh viên trẻ đã thiệt mạng sau khi bị xe hơi kéo lê khoảng 2 km trên mặt đường. Chiếc xe hơi do một công dân Trung Quốc điều khiển.

Vụ việc xảy ra ở trạm kiểm soát dọc đường cao tốc 105 thuộc thành phố Phnom Penh vào lúc 23 giờ 40 phút ngày 29/5, tờ Khmer Times đưa tin.

Cụ thể, một người đàn ông Trung Quốc đã điều khiển xe hơi hiệu MG, đâm vào hai sinh viên trẻ đi xe máy hiệu Zoomer. Một nữ sinh viên tử vong vì bị kéo lê 2 km trên mặt đường, người còn lại bị thương nặng.

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe hơi di chuyển với tốc độ cao và người lái xe dường như không quan tâm đến những người tham gia giao thông khác. Tại điểm giao nhau, chiếc xe hơi đâm trực diện vào một xe máy đang cố sang đường.

 Một người đàn ông Trung Quốc đã điều khiển xe hơi hiệu MG, đâm vào xe máy chở 2 sinh viên. Ảnh: Khmer Times.

Một người đàn ông Trung Quốc đã điều khiển xe hơi hiệu MG, đâm vào xe máy chở 2 sinh viên. Ảnh: Khmer Times.

Chiếc xe hơi cố tình bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn, kéo lê một người đi xe máy suốt 2 km.

Một người đi đường đã buộc chiếc xe gây tai nạn phải dừng lại. Sau đó, người này còn lao vào đánh lái xe người Trung Quốc và tấn công chiếc xe hơi. Vụ ẩu đả chỉ dừng lại khi cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn được cấp phù hiệu “VIP 2021”. Phù hiệu này có thể do phía cảnh sát cung cấp.

Các nhà chức trách đã bắt giữ nghi phạm, đồng thời đưa các phương tiên liên quan đến vụ tai nạn đến Văn phòng Giao thông của thành phố Phnom Penh. Các bên liên quan sẽ tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Nạn nhân trong vụ tai nạn được xác định là Anith, một nữ sinh 19 tuổi sống gần hiện trường ở quận Chamkarmon. Thi thể Anith đã được chuyển về với gia đình để làm tang lễ.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-campuchia-thiet-mang-sau-khi-bi-xe-hoi-keo-le-2-km-post1221241.html