Nữ sinh Cà Mau với ước mơ chinh phục ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1999, đến từ Cà Mau. Sở hữu chiều cao 1m72, gương mặt đẹp và đôi mắt to tròn, Quỳnh Anh hiện là một trong những cái tên nổi bật được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Quỳnh Anh đang theo học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Công nghiệp TP. HCM (IUH). 9X cho biết, ước mơ lớn nhất của cô là trở thành giáo viên và có thể mở một lớp tiếng Anh nhỏ cho trẻ em vùng ven biển huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

“Bản thân mình từ nhỏ đã không được tiếp cận với tiếng Anh sớm nên mình rất hiểu sự thiệt thòi của trẻ em nơi đây. Chính vì vậy, mình luôn muốn mang cái chữ về cho các em nhỏ, để các em có cơ hội tiếp cận gần và sớm hơn với tiếng Anh giống như trẻ em ở thành phố”, Quỳnh Anh giãi bày.

 Nhan sắc ngọt ngào của cô sinh viên 21 tuổi Phạm Quỳnh Anh

Nhan sắc ngọt ngào của cô sinh viên 21 tuổi Phạm Quỳnh Anh

Vốn là một cô gái ham học hỏi và chăm chỉ, Quỳnh Anh luôn dành phần lớn thời gian để tìm tòi, trau dồi kiến thức. Điều này giúp 9X duy trì được thành tích học tập tốt tại giảng đường.

Hiện tại, Quỳnh Anh có thể sử dụng thành thạo và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài ra, cô bạn còn có sở thích tìm hiểu các ngôn ngữ mới và đang học thêm tiếng Pháp, tiếng Trung.

Quỳnh Anh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi của Đoàn trường. Cô gái sinh năm 1999 đang là thành viên của đội Văn nghệ xung kích, đội Lễ tân IUH… Nhờ sự năng động và tinh thần trách nhiệm cao, Quỳnh Anh hiện là phó chủ nhiệm CLB MC & Model IUH và từng đảm nhiệm vai trò MC trong một số chương trình của Nhà trường.

Với mong muốn sẽ đóng góp thêm nhiều dự án xanh nhằm bảo vệ rừng ngập mặn và hạn chế tình trạng sạt lở đất vùng ven biển Cà Mau, Quỳnh Anh còn được biết đến là một thành viên tích cực trong cộng đồng Active Citizens IUH. Cô nàng từng tham gia và đạt chứng nhận Công dân tích cực – Doanh nghiệp xã hội vì những đóng góp cho cộng đồng.

Quỳnh Anh luôn muốn dành tuổi trẻ và sức lực của mình để lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, có ích cho xã hội

Sở hữu chiều cao nổi bật 1m72, số đo 3 vòng là 89-57-89 và khả năng múa, hội họa, Quỳnh Anh đã tham gia một số cuộc thi nhan sắc và đạt được các thành tích như: Top 10 Nét đẹp Sinh viên Công nghiệp; Top 15 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 khu vực miền Nam; Top 45 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020.

Hiện nay, Quỳnh Anh đang là một trong những gương mặt tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tham gia cuộc thi, Quỳnh Anh mong muốn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các thí sinh tài năng trên khắp mọi miền cả nước.

Ngoài ra, 9X cũng muốn mang hình ảnh người thiếu nữ ngọt ngào, đầy cuốn hút đến từ miền cực Nam của Tổ quốc đến gần hơn với mọi người.

Bên cạnh mục tiêu học hỏi, trải nghiệm, Quỳnh Anh cũng không ngần ngại cho biết ước mơ của cô là chạm tay đến chiếc vương miện cao quý.

“Mình cảm thấy rất lo lắng vì mặt bằng chung các thí sinh năm nay đều xinh đẹp, tài giỏi và có nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, điều đó không khiến mình nản lòng mà ngược lại càng khiến mình nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Với mình, điều khó khăn nhất ở thời điểm hiện tại là vượt qua chính bản thân và tự tin hết mức có thể trong từng phần thi”, Quỳnh Anh bộc bạch.

9X sở hữu vóc dáng cân đối với chiều cao nổi bật 1m72, số đo 3 vòng là 89-57-89

Với phương châm sống: “Cho đi là hạnh phúc”, Quỳnh Anh luôn muốn dành tuổi trẻ và sức lực của mình để lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, có ích cho xã hội. Thông qua cuộc thi, người đẹp hy vọng có thể sử dụng tiếng nói của mình để truyền đi thông điệp xanh nhằm bảo vệ rừng phòng hộ và đảm bảo cuộc sống cho trẻ em vùng ven biển.

Sắp tới, cô gái 21 tuổi dự định sẽ thực hiện dự án “Đưa cây về rừng” để giúp đỡ người dân ở Cà Mau. Quỳnh Anh chia sẻ, cô rất tự tin về khả năng lan tỏa thông điệp và cho rằng đây là điểm mạnh của mình trong cuộc thi năm nay.

Ngoài ra, Quỳnh Anh cũng rất tin tưởng vào khả năng giao tiếp tiếng Anh và biểu cảm trước ống kính của mình. Tuy nhiên, 9X cho biết bản thân vẫn không ngừng trau dồi thêm kiến thức xã hội, các kỹ năng cần thiết để phát triển và hoàn thiện hơn từng ngày.

Sắp tới, cô gái 21 tuổi dự định sẽ thực hiện dự án “Đưa cây về rừng” để giúp đỡ người dân ở Cà Mau

Trong tương lai, Quỳnh Anh muốn hướng đến hình ảnh một người phụ nữ dung hòa được vẻ đẹp truyền thống và hiện đại. Đó là nét truyền thống công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam và sự tài năng, sáng tạo, tự lập của người phụ nữ hiện đại.

Đào Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-ca-mau-voi-uoc-mo-chinh-phuc-ngoi-vi-hoa-hau-viet-nam-2020-1718540.tpo