Nữ sinh bị xe cứu hỏa cán tử vong khi đi thăm cô giáo

Sau khi đi Lễ hội dừa, nữ sinh lớp 11 ghé nhà thăm cô giáo cũ nhân ngày 20/11 thì bị xe cứu hỏa cán tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ TNGT khiến 1 nữ sinh tử vong

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ TNGT khiến 1 nữ sinh tử vong

Trưa 21/11, Công an tỉnh Bến Tre xác nhận, đang làm rõ vụ xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH Công an tỉnh Bến Tre cán tử vong ngay cổng ra vào trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC thuộc phường Phú Tân, TP. Bến Tre.

Nạn nhân Trần Đoàn Phương Tâm (SN 2003, ngụ ấp Tân Huề Đông, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre), học sinh lớp 11 trường THPT Trần Văn Ơn, huyện Châu Thành, Bến Tre.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h trưa 20/11, em Tâm đi xe đạp điện trên hành lang đường Đại lộ Đồng Khởi (phường Phú Tân, TP.Bến Tre). Khi đến cổng cơ quan của Phòng Cảnh sát PCCC, em Tâm bị xe cứu hỏa BKS 71B-0745 của Phòng Cảnh sát PCCC do Trung úy Phan Phi Long (cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC) điều khiển chạy vào cổng cán tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ vụ tai nạn. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) khám nghiệm tử thi.

Một học sinh cùng lớp cho biết, Tâm đi chơi Lễ hội dừa ở TP.Bến Tre sẵn dịp ghé thăm nhà cô giáo cũ nhân ngày 20/11, lúc về ngang cổng cơ quan phòng cháy chữa cháy thì bị tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hải Đường

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nu-sinh-bi-xe-cuu-hoa-can-tu-vong-khi-di-tham-co-giao-d442728.html