Nữ sinh bị lột đồ trên cầu: Quỳ xin cũng không tha

Nữ sinh áo trắng quỳ xuống đường xin lỗi nhưng một nữ sinh mặc áo đen vẫn liên tục dùng tay đánh tới tấp vào vùng đầu bất chấp lời xin lỗi.

Liên quan đến thông tin nữ sinh lớp 7 bị đánh tới tấp, lột đồ trên cầu, sáng ngày 9/5, trao đổi với PV, lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xác nhận và cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo vị lãnh đạo này, nữ sinh bị đánh tên là em P.T.B.T. (lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hiền). Còn nữ sinh đánh em T là A. (lớp 8, Trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

"Hiện nữ sinh T sức khỏe bình thường và vẫn đi học, không có dấu hiệu bị hoảng loạn. Thời điểm sự việc xảy ra, có một số em đi theo", vị lãnh đạo trên cho biết.

Nữ sinh lớp 7 bị lột đồ, đánh đập trên cầu Bình Đào.

Nữ sinh lớp 7 bị lột đồ, đánh đập trên cầu Bình Đào.

Trước đó, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh mặc áo đen liên tục đánh tới tấp vào vùng đầu của nữ sinh áo trắng. Mặc dù nữ sinh áo trắng đã quỳ xuống đường xin lỗi, song nữ sinh mặc áo đen vẫn liên tục đánh bất chấp lời xin lỗi.

Thậm chí, nữ sinh áo đen còn dùng tay kéo áo, lột đồ em áo trắng.

Đáng chú ý, tại nơi xảy ra vụ đánh nhau còn có nhiều em học sinh khác chứng kiến nhưng không một ai đứng ra can ngăn.

Dù T. liên tục gào khóc, van xin song vẫn bị đánh tới tấp

Theo đại diện Công an huyện Thăng Bình, vụ việc xảy ra trên cầu Bình Đào (nối xã Bình Đào và xã Bình Triều, huyện Thăng Bình).

Sau khi xác minh, Công an huyện Thăng Bình đã làm việc với nữ sinh bị đánh.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/nu-sinh-bi-lot-do-tren-cau-quy-xin-cung-khong-tha-3431883/