Nữ sinh bị cưỡng bức tập thể, sát hại dã man ở Nam Phi

Hannah bị 3 người hãm hiếp trước khi bị đập vỡ sọ.

Hannah Cornelius, 21 tuổi, bị sát hại vào tháng 5.2017

Một nữ sinh đã bị bắt cóc, cướng hiếp tập thể và giết hại dã man bởi băng nhóm bốn người đàn ông ở Nam Phi, theo thông tin vừa được tiết lộ tại tòa án.

Hannah Cornelius, 21 tuổi, đang đỗ xe bên ngoài căn hộ của người bạn nam Cheslin Marsh, 22 tuổi, vào lúc nửa đêm thì những kẻ tấn công xuất hiện.

Hannah và Marsh lúc đó đang ở trong xe, bị những kẻ tấn công dùng dao và tuốc nơ vít đe dọa.

Tại tòa án ở thành phố Cape Town, Nam Phi, các công tố viên cho biết băng nhóm đã cướp tiền của Marsh, cướp xe của Hannah và lái đến nhà một kẻ buôn bán ma túy. Tại đây chúng mua ma túy và “chơi đá”.

Sau đó, các nghi phạm ném Marsh vào bụi cây, cầm gạch đập vào đầu người đàn ông 22 tuổi với ý định giết hại.

Nhưng Marsh đã sống sót mặc dù bị thương ở đầu và gãy tay. Khi tỉnh dậy, anh loạng choạng đi đến ngôi nhà gần đó để báo cảnh sát về Hannah.

4 kẻ tấn công Hannah và Marsh đối mặt với một loạt tội danh, bao gồm giết người, bắt cóc, cướp bóc và cưỡng hiếp.

Nhưng lúc đó, thi thể của cô đã được tìm thấy cách đó vài km. Hannah bị lôi vào bụi cây và bị 3 người hãm hiếp. Sọ của cô cũng bị nghiền nát bởi một tảng đá lớn và cô cũng bị đâm vào cổ.

Vernon Witbooi, 33 tuổi, Geraldo Parsons, 27 tuổi, Nashville Julius, 29 tuổi, và Eben Van Nieberk, 28 tuổi, đã bị bắt giữ và đối mặt với một loạt tội danh, bao gồm giết người, bắt cóc, cướp bóc và cưỡng hiếp.

Băng nhóm này, lúc đó đang phê ma túy, thậm chí còn cướp xe của 3 phụ nữ khác cùng đêm hôm đó.

Sự việc xảy ra từ tháng 5 năm 2017 nhưng đến nay các chi tiết trên mới được công bố.

Trà My - The Sun

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nu-sinh-bi-cuong-buc-tap-the-sat-hai-da-man-o-nam-phi-922049.html