Nữ sinh Bách khoa kể chuyện thức đêm làm đồ án

Nguyễn Thị Kim Phụng là sinh viên năm thứ tư, ĐH Bách khoa Hà Nội. Không chỉ có kết quả học tập tốt, nữ sinh còn tham gia nhiều hoạt động của trường.

 Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh năm 1999, là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội. Xuất thân là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An, Phụng tâm sự mình có nền tảng kiến thức tự nhiên tốt.

Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh năm 1999, là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội. Xuất thân là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An, Phụng tâm sự mình có nền tảng kiến thức tự nhiên tốt.

Cô đăng ký thi ĐH Bách khoa Hà Nội, bởi đây là ngôi trường nổi tiếng, có nhiều hoạt động thể thao, ngoại khóa. Ngày mới vào trường, Phụng khá vất vả khi phải làm quen môi trường đại học.

“Nhiều anh chị khóa trên nói sinh viên dễ học lại nếu lơ là. Từ những tiết học đại cương khô khan đến môn chuyên ngành cần tư duy chiều sâu, mình đều khá bỡ ngỡ", Phụng nhớ lại ngày đầu đến giảng đường.

Để có kết quả tốt tại ĐH Bách khoa Hà Nội, cô gái học cách phân chia thời gian hợp lý. Những ngày làm đồ án, Phụng thức đến 4-5h, liên tục trong một tuần, để kịp hoàn thiện.

Học trong ngôi trường nhiều nam giới, nữ sinh được ưu ái hơn. Môi trường đại học áp lực hơn nên Phụng cho rằng bản thân phải tự giác vì không có thầy cô, bạn bè bên cạnh kèm cặp như ngày học phổ thông.

Kim Phụng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của khoa, trường. Yêu thích bóng đá, cô gái Hà Tĩnh đăng ký vào CLB bóng đá nữ của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường. Trong hai năm liên tiếp, nữ sinh đoạt giải ba.

Phụng là ban cán sự lớp, thành viên Liên chi Đoàn Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Cô gái giành học bổng vì kết quả học tập tốt.

Thời gian rảnh, Phụng nhận làm mẫu ảnh. Công việc giúp nữ sinh thỏa mãn sở thích chụp ảnh, kiếm thêm thu nhập trang trải học phí. Cô gái cố gắng sắp xếp để công việc không ảnh hưởng học tập.

Kim Phụng tâm sự nữ sinh mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể làm đúng chuyên ngành đã học, trở thành kỹ sư môi trường, góp phần bảo vệ cuộc sống xung quanh.

Hải Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-bach-khoa-ke-chuyen-thuc-dem-lam-do-an-post1134157.html