Nữ sinh Bắc Giang bị người yêu sát hại giữa đường sau khi đòi chia tay

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ sinh Bắc Giang bị người yêu sát hại giữa đường là do đòi chia tay, bỏ học để sang Trung Quốc làm thuê.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng. Ảnh CTV.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng. Ảnh CTV.

Theo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, khoảng 12h30 hôm nay (16/9), tại đường liên thôn xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là Hoàng Thị Huế (SN 2002, trú tại thôn Khuân Cầu, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn) đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Lục Ngạn số 1 bị nhiều vết đâm, tử vong tại chỗ.

Hung thủ được xác định là Vi Văn Biên (SN 1993, trú tại thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) hiện làm nghề cắt tóc trên địa bàn. Sau khi gây án, Vi Văn Biên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, được người dân và lực lượng chức năng đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do nữ sinh trên đòi chia tay, bỏ học để sang Trung Quốc làm thuê.

Biết ý định này, Vi Văn Biên đã chặn đường đi học về của người yêu để khuyên giải khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Hiện, Vi Văn Biên đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-sinh-bac-giang-bi-nguoi-yeu-sat-hai-giua-duong-sau-khi-doi-chia-tay-d434942.html