Nữ sinh Anh bị sếp lạm dụng tình dục trong lần đầu đi làm thêm

Nữ sinh Anh bị sếp sờ soạng khi đang làm việc tại một cửa hàng Pizza Hut ở London.

Nữ sinh bị quấy rối trong khi đang làm bán thời gian tại một cửa hàng Pizza Hut ở London (Ảnh minh họa)

Một nữ sinh ở Anh từng bị sếp quấy rối tình dục vừa nhận được hơn 15.000 bảng Anh tiền bồi thường, tờ Mirror đưa tin.

Nữ sinh bị quấy rối trong khi đang làm bán thời gian tại một cửa hàng Pizza Hut ở London. Đây là lần đầu tiên em đi làm part-time.

Theo hồ sơ tòa án, nữ sinh bị quấy rối tình dục, đe dọa và cắt giảm giờ làm sau khi từ chối các yêu cầu của người giám sát tên Sultan Tanha.

Tanha đã “nhiều lần cố gắng” tiếp xúc cơ thể với nữ sinh, lúc đó 16 tuổi.

Hắn nắm tay, ôm chầm lấy, thì thầm vào tai và thậm chí còn đặt tay vào eo của em, thẩm phán cho biết.

Tanha còn đi đến chỗ nữ sinh làm việc, đổ phô mai vào người em.

Nữ sinh đã làm việc 10 tiếng/tuần với tư cách là nhân viên tiếp tân tại Pizza Hut Delivery ở London.

Khi nữ sinh tỏ thái độ phản kháng, Tanha hét vào mặt em và bắt lỗi em trong công việc.

Bây giờ, cô gái 17 tuổi vẫn đang đi học. Em đã thắng kiện và nhận được bồi thường vì bị quấy rối tình dục.

Kashif Jaffer, người sở hữu cửa hàng Pizza Hut nhượng quyền, được yêu cầu phải trả tổng cộng 15.686 bảng Anh (468 triệu đồng), bao gồm tiền bồi thường, tiền công và tiền lãi.

Trà My - Mirror

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nu-sinh-anh-bi-sep-lam-dung-tinh-duc-trong-lan-dau-di-lam-them-903570.html