Nữ sinh Afghanistan làm giàu nhờ nuôi ong

Tại Afghanistan, nơi bị chiến tranh tàn phá, mật ong được coi là 'thần dược' cổ truyền. Đối với nữ sinh 19 tuổi tên Frozan, mật ong đã tạo ra những cơ hội tuyệt vời giúp cô có thể khởi nghiệp ở đất nước mà ít phụ nữ có thể làm được như vậy.

Cách đây 3 năm, Frozan đã mạnh dạn vay một khoản tiền nhỏ từ Tổ chức quốc tế Hand in Hand, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào hỗ trợ xóa nghèo, để mua hai tổ ong và bắt đầu học nghề nuôi ong. Việc chăm lo cho lũ ong được cô thực hiện một cách dễ dàng, xen giữa thời gian học và thời gian làm việc nhà.

 Frozan đang kiểm tra đàn ong

Frozan đang kiểm tra đàn ong

Đàn ong hút mật hoa từ những bụi hoa gần nhà Frozan ở huyện Marmul, phía bắc tỉnh Balkh, Afghanistan. Trong vụ thu hoạch đầu tiên, hai tổ ong ban đầu đã cho 16kg mật. Số tiền bán mật không những giúp Frozan trả hết nợ, mà còn đem đến cho cô một khoản dư kha khá. Học phí của Frozan và ba người em cũng dựa hết vào nguồn thu từ việc nuôi ong.

“Làng tôi là một ngôi làng truyền thống. Ở đây, phụ nữ không được phép làm việc gì ở bên ngoài. Nhưng khi bắt đầu nuôi ong, tôi nhận ra rằng đó không phải là việc quá khó. Tôi đã chia sẻ với mọi người trong làng về nghề này và dần dần họ cũng chấp nhận điều đó" - Frozan chia sẻ.

Hiện nay, số lượng tổ ong của Frozan đã lên đến 12 tổ. Năm ngoái, sản lượng mật ong đạt 110kg, bán được 100.000 Afghanis (tương đương 1.450 đô la). Đây là con số không hề nhỏ ở một đất nước có GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 600 đô la/năm như Afghanistan.

Một trong những lý do khiến Frozan đạt được thành công như vậy, đó là nhờ sự ủng hộ hết mình từ ông Ismail, cha của cô, một nông dân giống như phần lớn người dân ở Marmul. Ông cho biết: "Ước mơ của tôi là con gái có thể tìm được một công việc ổn định như thế này, từ đó sẽ tạo ra tương lai cho riêng mình”.

Để giúp con gái, cứ vài tuần, ông Ismail lại đem mật ong tươi tới tỉnh lỵ Mazar-i-Sharif, cách nhà hơn 50km, giao cho các cửa hiệu.

Frozan hiện đang là học sinh năm cuối. Trong tương lai, cô muốn học về kinh tế để có thể phát triển việc kinh doanh của mình một cách thuận lợi hơn nữa.

Kể từ khi phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban sụp đổ vào năm 2001, cuộc sống và địa vị của người phụ nữ trong xã hội ở Afghanistan đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tư tưởng truyền thống, an ninh không đảm bảo và sự suy giảm nguồn hỗ trợ quốc tế trong thời gian gần đây đã làm chậm quá trình vươn lên làm giàu của phụ nữ nơi đây.

Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi nhân quyền, trích dẫn nguồn từ các quan chức chính phủ Afghanistan, 85% trong số 3,5 triệu trẻ em Afghanistan không được đến trường là các bé gái. Ngoài ra, chỉ có 37% trẻ vị thành niên là nữ biết chữ so với 66% trẻ vị thành niên là nam.

PHƯƠNG NGÂN (Theo Reuters)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nu-sinh-afghanistan-lam-giau-nho-nuoi-ong-536124