Nữ sinh 19 tuổi suýt liệt nửa người vì bấm lỗ tai

Sau khi hỏi han, các bác sĩ Trương Hán Tân phát hiện thủ phạm khiến nữ sinh Hiểu Mẫn gần như bị bại liệt là do nhiễm trùng từ lần bắn lỗ tai mới đây.

Theo thông tin đăng tải, Hiểu Mẫn, 19 tuổi, nữ sinh Đại học Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đột nhiên bị đau đến tê liệt chân trái. Cô đã đi khập khiễng hơn một tháng nay và thậm chí không thể di chuyển một mình, cần phải có người giúp mới đi được.

Hiểu Mẫn sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện để điều trị. Khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện nữ sinh đã gần như bị liệt, nguyên nhân là do áp xe khớp xương chân trái.

Sau khi hỏi han, các bác sĩ Trương Hán Tân phát hiện thủ phạm khiến nữ sinh Hiểu Mẫn gần như bị bại liệt là do bắn lỗ tai. Hóa ra, Hiểu Mẫn đã đi bắn lỗ tai ba tháng trước khi phát bệnh. Sau khi bắn lỗ tai, dái tai trái của cô nàng liên tục rỉ ra dịch nhưng nữ sinh không để ý, cũng không điều trị vết thương này.

Ảnh minh họa.

Qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết Hiểu Mẫn đã bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus, là loại vi khuẩn phổ biến nhất gây bệnh nhiễm trùng sinh mủ điển hình ở người.

"Bấm lỗ tai là một thao tác xâm lấn, nếu thao tác không chuẩn sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm vi khuẩn này lên rất nhiều", bác sĩ Trương Hán Tân nói.

Qua trường hợp của Hiểu Mẫn, bác sĩ Trương cũng nhắc nhở mọi người, mặc dù yêu cái đẹp không có gì sai, nhưng khi thực hiện bất cứ thao tác xâm lấn nào cũng phải đặc biệt chú ý, nếu không rất dễ bị viêm nhiễm, gây hiểm họa khôn lường.

Những người có sẹo hoặc những người dễ bị sẹo không nên bấm lỗ tai. Đồng thời, điều quan trọng nhất là khi bấm lỗ tai phải lựa chọn cơ sở uy tín, người thực hiện bấm lỗ tai có trình độ y tế chính quy, tránh những nguy hiểm tiềm ẩn lớn hơn như nhiễm trùng, lây nhiễm viêm gan B do khử trùng không đạt tiêu chuẩn.

Kiều Dụ (Theo SH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/nu-sinh-19-tuoi-suyt-liet-nua-nguoi-vi-bam-lo-tai-1539218.html