Nữ sinh 18 tuổi làm váy dạ hội từ hột xoài khô

Jessica Collins gây chú ý trong giới thời trang khi sử dụng hột xoài để may trang phục.

Nhiều năm gần đây, thuật ngữ thời trang bền vững (sustainable fashion, eco-fashion) được nhắc đến nhiều trong làng mốt thế giới. Khi sử dụng chất liệu từ rau củ, trái cây để làm quần áo, bạn vừa thể hiện phong cách độc đáo, vừa không gây tổn hại đến môi trường sinh thái. Gần đây, Jessica Collins (18 tuổi, đến từ Queensland, Australia) tạo nên váy dạ hội lộng lẫy bằng cách sử dụng hột xoài khô. Ảnh: Jessica Collins.

Nhiều năm gần đây, thuật ngữ thời trang bền vững (sustainable fashion, eco-fashion) được nhắc đến nhiều trong làng mốt thế giới. Khi sử dụng chất liệu từ rau củ, trái cây để làm quần áo, bạn vừa thể hiện phong cách độc đáo, vừa không gây tổn hại đến môi trường sinh thái. Gần đây, Jessica Collins (18 tuổi, đến từ Queensland, Australia) tạo nên váy dạ hội lộng lẫy bằng cách sử dụng hột xoài khô. Ảnh: Jessica Collins.

Theo Daily Mail, Jessica may 2 mẫu váy khác nhau với sự tham gia của một loại chất liệu độc đáo - hột xoài phơi khô. Trong ảnh, cô gái diện váy với phần thân áo trên được thiết kế dáng quây, cúp ngực. Toàn bộ phần đuôi váy phía dưới làm từ hột xoài khô có kích thước đồng đều. Ảnh: Jessica Collins.

Jessica Collins chia sẻ: "Tại trang trại của gia đình, tôi nhìn thấy rất nhiều quả xoài bị bỏ đi. Xoài quá chín, hột và vỏ được đưa đến bãi rác". Với mong muốn giảm bớt sự lãng phí, nữ sinh 18 tuổi thu thập các quả xoài bị bỏ đi để may trang phục. Ảnh: Jessica Collins.

Cô dùng máy rửa áp lực làm sạch hột xoài. Kế đến, cô phơi khô, cắt gọt những hột xoài theo kích thước đồng đều. "Hột xoài sau khi khô trở nên phẳng, nhỏ nên có thể gắn kết lên váy một cách hoàn hảo. Bên cạnh đó, chúng có màu ngọc trai rất đẹp. Vì thế, tôi quyết định sử dụng màu sắc tự nhiên này để may váy dạ hội", Jessica giải thích. Ảnh: Jessica Collins.

Jessica Collins hiện theo học tại trường Abbotsleigh School ở Wahroonga, Sydney. Kiểu váy độc đáo này nằm trong dự án thiết kế và công nghệ của cô. Nữ sinh đã sử dụng khoảng 700 quả tương đương 280 kg xoài cho dự án. Ảnh: Jessica Collins.

Jessica chuẩn bị tập tài liệu dài 80 trang nhằm giới thiệu toàn bộ quy trình thiết kế. Khi Australia tiến hành giãn cách xã hội, cô có thời gian rảnh lên ý tưởng và may váy bằng chất liệu độc đáo. Ảnh: Jessica Collins.

Jessica Collins cho biết: "Có rất nhiều chất thải trong ngành sản xuất nông nghiệp từ quả xoài. Tôi rất thích nhìn thấy hột xoài được làm thành sợi để may mặc vào một ngày nào đó". Ảnh: Jessica Collins.

Trái cây, chocolate có thể làm chất liệu may váy? Thực phẩm với sự đa dạng về màu sắc, hình khối và kích cỡ sẽ là nguồn cảm hứng đầy tính sáng tạo cho thời trang trong tương lai.

Tiểu Võ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-sinh-18-tuoi-lam-vay-da-hoi-tu-hot-xoai-kho-post1154349.html