Nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn sau khi xem phép bố mẹ đi học thêm

Dù gia đình đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi, nhưng đã hơn 1 tuần trôi qua vẫn không có một manh mối gì về bé Trang.

Hình ảnh nữ sinh trước khi mất tích.

Hình ảnh nữ sinh trước khi mất tích.

Sáng ngày 27/6, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Cừ (50 tuổi, trú tại thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho biết, con gái ông là Phạm Thị Trang (14 tuổi) bỗng dưng mất tích từ ngày 19/6. Dù đã rất nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không có một thông tin gì về con gái khiến cả gia đình ông Cừ như đang ngồi trên đống lửa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng ngày 19/6, sau khi nói với gia đình là đi học thêm, đến tối muộn cùng ngày vẫn không thấy Trang về. Lúc này cả hai bên gia đình nội, ngoại mới chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có thông tin gì về Trang.

Sau đó gia đình đã gửi đơn trình báo lên Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên), nhờ lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả.

Bạn bè của Trang cho biết, khoảng 8h sáng ngày 19/6, có nhìn thấy một chiếc xe taxi màu trắng đến đón Trang tại cổng trường THCS Tân Dân (Khoái Châu, Hưng Yên). Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Được biết, Trang là con út trong gia đình, trên em còn có hai người anh trai nữa. Hiện cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4. Bố mẹ Trang chỉ làm nông nên cuộc sống khá khó khăn. Trang vừa học hết lớp 8, đang trong quá trình nghỉ hè. Từ đầu tháng 6/2019 Trang xin gia đình cho đi học thêm thì đến 19/6 xảy ra vụ việc.

Ông Cừ cho biết thêm, ở nhà Trang là đứa con ngoan, đi đâu cũng xin phép bố mẹ, nhưng lần này không hiểu vì lý do gì mà Trang lại mất tích như vậy, khiến gia đình rất lo lắng. “Từ ngày con gái mất tích, cả gia đình tôi mất ăn mất ngủ, vợ chồng tôi đêm nào cũng khóc, chỉ lo cháu nó bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài thì chết”, ông Cừ chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ gia đình, hiện công an huyện đang phát đi thông báo cho các địa phương lân cận, nếu ai nhìn thấy Trang thì có thể gọi điện đến Công an huyện Khoái Châu để báo tin hoặc gọi cho gia đình.

Trước khi bỏ nhà đi Trang mặc áo trắng (đồng phục trường THCS Tân Dân), mặc quần màu đen, đi giày màu đỏ, da trắng, tóc hơi xoăn. Vậy ai nhìn thấy Trang ở đâu xin gọi điện báo tin về cho ông Phạm Văn Cừ (50 tuổi, bố của Trang). SĐT: 0357907245.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nu-sinh-14-tuoi-mat-tich-bi-an-sau-khi-xem-phep-bo-me-di-hoc-them-69800-3.html