Nữ siêu anh hùng khuấy động màn ảnh rộng đầu năm 2020

Năm 2020 dự kiến sẽ là một năm bùng nổ của các nhân vật nữ siêu anh hùng khi có đến 2 nhân vật đình đám là Wonder Woman của D.C và Black Widow của Marvel lên màn ảnh rộng.

Birds of Prey (7-2)

D.C không chỉ có “chị đẹp” Wonder Woman mà còn có Harley Quinn, người tình của vua tội ác Joker. Harley Quinn không phải một nhân vật xa lạ với người yêu comic của D.C, tuy nhiên, nhân vật này chỉ mới xuất hiện trên màn ảnh rộng thời gian gần đây với sự thể hiện ấn tượng của cô đào Margot Robbie trong Suicide Squad, một phim bị ném đá rất nhiều của Warner Bros.

Tái xuất năm 2020, Harley sẽ có hội chị em với nhiều nữ anh hùng, phản anh hùng khác của D.C trong bộ phim Birds of Prey được đính nhãn R (16+).

Onward (6-3)

Một bộ phim hoạt hình của nhà Pixar được dự báo sẽ gây tiếng vang lớn tại phòng vé. Bộ phim sẽ đưa người xem bước vào vương quốc của những câu chuyện cổ tích trong chuyến phiêu lưu ma thuật đầy vui nhộn của hai anh em yêu tinh được lồng tiếng bởi hai siêu sao hiện tại của Hollywood là Tom Holland (được biết đến với vai diễn Spider-Man trong Vũ trụ điện ảnh Marvel) và Chris Pratt (Star Lord trong Vệ binh dải Ngân hà của Marvel).

Bộ phim được nhào nặn bởi đạo diễn Dan Scanlon, người từng làm nên thành công của bộ phim hoạt hình Monsters University năm 2013.

The Way Back (6-3)

Nam tài tử Ben Affleck sẽ thủ vai một “con quỷ nghiện rượu” có cơ hội “làm lại cuộc đời” trong hình hài của một huấn luyện viên bóng rổ. Điều đặc biệt là Ben Affleck, nam diễn viên với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Trân Châu Cảng (2001), Gone Girl (2014) hay gần đây nhất là vai Batman của D.C, từng thẳng thắn nói về cuộc đấu tranh của bản thân với chứng nghiện rượu.

Đạo diễn kiêm nhà đồng sản xuất của bộ phim, Gavin O’Connor, không còn lạ lẫm gì trong các bộ phim về thể thao. Ông từng rèn tay nghề qua bộ phim về môn khúc côn cầu trong “Miracle” (Phép màu – 2014) hay võ thuật hỗn hợp trong “Warrior” (Chiến binh – 2011).

A Quiet Place: Phần 2 (20-3)

John Krasinski trở lại chiếc ghế đạo diễn cho phần tiếp theo của bộ phim kinh dị đình đám năm 2018 “A Quiet Place” được biết đến ở Việt Nam với tên “Vùng đất câm lặng”. Bộ phim nói về cuộc chiến sinh tồn của một gia đình trong một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.

Chi tiết cốt truyện của phần 2 bộ phim vẫn được giữ bí mật, tuy nhiên, một đoạn trailer cho thấy Evelyn Abbott (do Emily Blunt thủ vai) và hai con bị buộc phải đối mặt với các mối đe dọa mới gần ngôi nhà của mình ở ngoại ô New York.

No Time to Die (18-4)

Sự trở lại lần thứ 25 của James Bond trong bộ phim được mong đợi do đạo diễn Cary Joji Fukunaga nhào nặn, người từng góp sức vào sự thành công của “True Detective” mùa đầu tiên trên kênh HBO.

Tài tử Daniel Craig, người vừa mới ghi dấu ấn lớn trong bộ phim trinh thám Knives Out, sẽ thủ vai điệp viên của MI6 lần thứ 5, chống lại một kẻ thù mới được thể hiện bởi Rami Malek, nam diễn viên chiến thắng tượng vàng Oscar với vai diễn xuất sắc trong “Bohemian Rhapsody”.

Black Widow (1-5)

Dù là thành viên chủ chốt trong Avengers của MCU, xuất hiện trong nhiều bộ phim của MCU và để lại dấu ấn không hề nhỏ, mãi đến năm 2020, Black Widow mới có phim riêng. Nữ diễn viên xinh đẹp Scarlett Johansson, người có thể được đề cử tranh giải Oscar với bộ phim “Marriage Story”, sẽ có chuyến phiêu lưu đặc biệt trong phim riêng này.

“Black Widow” sẽ lấy bối cảnh sau sự kiện của bộ phim “Captain America: Civil War” (2016).

Wonder Woman 1984 (5-6)

Sau sự thành công của phần 1 năm 2017, D.C và Warner Bros. đã để người hâm mộ đợi dài cổ mới công bố phần tiếp theo của chị đại Wonder Woman.

Như tiêu đề của phim, Wonder Woman 1984 lấy bối cảnh của thời đại với những miếng đệm vai và MTV. Bộ phim do Patty Jenkins đạo diễn và đồng biên kịch, trong đó, công chúa xứ Amazon Diana sẽ phải vật lộn với hai nhân vật phản diện là Cheetah (do Kristen Wigg thủ vai) và Maxwell Lord (Pedro Pascal).

Nữ hoàng sắc đẹp Israel năm 2004, Gal Gadot được dự báo sẽ tiếp tục “gây thương nhớ” trong bộ phim mới này.

Soul (19-6)

Tiếp tục là một bộ phim do Pixar sản xuất. Bộ phim hoạt hình này sẽ nói về một giáo viên âm nhạc rất cuồng nhạc Jazz, được lồng tiếng bởi Jamie Foxx, một người với linh hồn có cuộc sống riêng. “Soul” có vẻ như sẽ có sự xuất hiện của một số nhân vật “tâm hồn” như trong bộ phim “Inside out” (2015) và đây không phải là một điều trùng hợp khi Pete Docter là đạo diễn và đồng biên kịch của cả hai bộ phim.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giai-tri-van-hoa/nu-sieu-anh-hung-khuay-dong-man-anh-rong-dau-nam-2020-575992/