Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình: Cầu nối giúp xây dựng lòng tin với các cộng đồng địa phương

Tiến tới kỷ niệm 20 năm Nghị quyết số 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (31/10/2020), xin chia sẻ một số sáng kiến và đóng góp của các quốc gia và tổ chức trên thế giới thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình. Những nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình giúp ngăn ngừa và giảm thiểu xung đột và đối đầu. Họ truyền cảm hứng, khuyến khích, tạo ra những hình mẫu cho phụ nữ và trẻ em gái để trở thành một phần ý nghĩa trong các tiến trình hòa bình và chính trị.

Cách đây đúng 20 năm, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ban hành Nghị quyết 1325 về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Đây được coi là sự thay đổi trong chính sách của LHQ nhằm thu hút nhiều hơn sự tham gia của phụ nữ vào các phái bộ gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới. Nghị quyết đã khẳng định vai trò của phụ nữ trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột, trong đàm phán, gìn giữ hòa bình, phản ứng nhân đạo và tái thiết sau xung đột; và qua đó nhấn mạnh sự cần thiết phải lồng ghép giới vào các nội dung này, kể cả trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Tại 13 phái bộ gìn giữ hòa bình, có tổng cộng 81.370 người, trong đó có 69.230 quân nhân và 8.942 cảnh sát. Tỷ lệ nữ quân nhân là 4.7%, nữ cảnh sát là 10.8% và LHQ đặt mục tiêu đến 2028, 2 tỷ lệ này là 15% và 25%. Phụ nữ chiếm 35% vị trí cấp trưởng và 48% vị trí cấp phó tại các phái bộ gìn giữ hòa bình và phái bộ chính trị đặc biệt của LHQ (năm 2017 là 26% và 35%).

Trong lĩnh vực hòa bình, an ninh, Việt Nam đã và đang tích cực nâng cao vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Việt Nam hiện cử tổng cộng 63 quân nhân, trong đó có 10 nữ (chiếm gần 17%) tại 2 phái bộ Nam Sudan và CH Trung Phi. Đây là tỷ lệ cao hơn mục tiêu của LHQ.

Nguồn: UNDP

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-si-quan-gin-giu-hoa-binh-cau-noi-giup-xay-dung-long-tin-voi-cac-cong-dong-dia-phuong-20201029120139798.htm