'Nữ quái' mang 5 tiền án, tiền sự trộm viên kim cương gần 100 triệu đồng

Phan Ngọc Phượng mang 5 tiền án, tiền sự về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' nhưng vẫn tiếp tục đi vào cửa hàng ở quận 1 rồi giả vờ lựa mua kim cương. Sau đó, 'nữ quái' lợi dụng sơ hở lấy trộm viên kim cương trị giá gần 100 triệu đồng.

Ngày 8-2, Công an quận 1, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Phan Ngọc Phượng (SN 1969, ngụ quận 7) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 10 giờ ngày 1-2, Phượng thuê Voòng A Minh (SN 1964, ngụ quận 4) điều khiển xe máy chở tới nhà hát TPHCM. Sau đó, Phượng đi bộ đến một cửa hàng trang sức ở đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1.

Phượng đi vào bên trong gặp chị Lê Mỹ H. (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh, là nhân viên bán hàng) giả vờ mua kim cương. Đồng thời, Phượng yêu cầu chị Lê Mỹ H. lấy kim cương ra để coi.

Phan Ngọc Phượng tại cơ quan công an

Phan Ngọc Phượng tại cơ quan công an

Lợi dụng lúc nữ nhân viên sơ hở, Phượng dùng tay lấy trộm 1 viên kim cương 5,4 ly VVS1/E mã số 506346 bỏ vào túi quần. Sau đó, Phượng yêu cầu chị Lê Mỹ H. cùng đi tới gặp em của Phượng ở cửa hàng Circle K trên đường Thi Sách, phường Bến Nghé để đo nhẫn gắn kim cương. Chị Lê Mỹ H. đồng ý và đi bộ cùng Phượng.

Vừa tới nơi, Phượng nói chị Lê Mỹ H. đứng ngoài đợi rồi đi vào bên trong cửa hàng. Ít phút sau, Phượng trở ra nói với chị Lê Mỹ H. là em gái mình không có đây. Phượng yêu cầu chị Lê Mỹ H. trở về cửa hàng trước rồi Phượng và em gái sẽ tới sau. Khi chị Lê Mỹ H. đi thì Phượng gọi cho Minh chạy tới chở về quận 4.

Chị Lê Mỹ H. về cửa hàng kiểm tra thì phát hiện mất viên kim cương nên trình báo công an. Nhận tin báo, công an đã có mặt lấy lời khai điều tra truy xét.

Tang vật thu giữ

Ngày 3-2, trinh sát công an phát hiện Phượng và Minh nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Phượng khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi trộm được kim cương, Phượng đem tới một tiệm vàng ở đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cầm được 35 triệu đồng.

Sau đó, Phượng đã tới tiệm vàng chuộc lại viên kim cương và giao nộp cho công an. Phượng khai không bàn bạc với Minh việc trộm cắp tài sản. Minh khai hành nghề xe ôm và được Phượng thuê chở đi tìm người để đòi nợ.

Được biết, Phượng có 5 tiền án, tiền sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nu-quai-mang-5-tien-an-tien-su-trom-vien-kim-cuong-gan-100-trieu-dong-713289.html