'Nữ quái' lừa xin việc bán thai phụ lấy 140 triệu đồng

Một "nữ quái" ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An vừa bị bắt vì tội lừa bán một phụ nữ với giá 120 triệu đồng kèm theo thai nhi trong bụng người phụ nữ này giá 20 triệu đồng.

Sáng 6/10, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Moong Thị Hà (SN 1969, trú bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) để phục vụ điều tra về hành vi Mua bán người.

Đối tượng Moong Thị Hà tại Cơ quan điều tra. (Ảnh do CA cung cấp)

Theo CA huyện Kỳ Sơn, đầu tháng 9, Moong Thị Hà biết chị Lương Thị Thanh Hà (SN 2000, trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) có nhu cầu tìm việc làm nên đã gọi điện hứa sẽ xin cho chị Hà vào làm công nhân dệt may ở tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, chị Lương Thị Hà cho biết mình đang mang thai thì Moong Thị Hà nói vẫn xin được.

Sau đó Moong Thị Hà lập tức liên hệ với con gái là Ốc Thị Long (lấy chồng người Trung Quốc) để bán mẹ con chị Hà với giá 140 triệu đồng, trong đó mẹ 120 triệu đồng, thai nhi 20 triệu đồng.

Ngày 22/9, Moong Thị Hà gọi điện cho chị Hà xuống nhà mình lấy 2 triệu đồng để sắm sửa tư trang chuẩn bị ra Bắc Ninh làm việc.

Đến 22h cùng ngày, đang bắt xe khách đưa chị Lương Thị Thanh Hà sang Trung Quốc bán thì Moong Thị Hà bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Moong Thị Hà khai, nếu việc mua bán thành công, Ốc Thị Long sẽ đưa mẹ con chị Lương Thị Thanh Hà sang Trung Quốc chờ chị Hà sinh xong, sau đó sẽ bán con trước, rồi mới bán mẹ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Video: Phá đường dây buôn bán người qua biên giới Trung Quốc

PHAN SÁNG

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nu-quai-lua-xin-viec-ban-thai-phu-lay-140-trieu-dong-d354913.html