'Nữ quái' lừa chạy việc để chiếm đoạt tài sản

Hồ Thị Thu Hà (1988, trú thị trấn Nam Đàn, H. Nam Đàn, Nghệ An) 'nổ' thị có thể 'chạy việc làm', 'chạy' hồ sơ đi du học tại nước ngoài hoặc xuất khẩu lao động… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ đến khi chờ mãi không có quyết định đi làm và đi du học như Hà đã hứa, các bị hại mới tá hỏa khi biết mình rơi vào bẫy lừa của 'nữ quái' này.

Hồ Thị Thu Hà (1988, trú thị trấn Nam Đàn, H. Nam Đàn, Nghệ An) “nổ” thị có thể “chạy việc làm”, “chạy” hồ sơ đi du học tại nước ngoài hoặc xuất khẩu lao động… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ đến khi chờ mãi không có quyết định đi làm và đi du học như Hà đã hứa, các bị hại mới tá hỏa khi biết mình rơi vào bẫy lừa của “nữ quái” này.

Hai bị cáo Hồ Thị Thu Hà và Nguyễn Sông Thao tại tòa.

Hai bị cáo Hồ Thị Thu Hà và Nguyễn Sông Thao tại tòa.

Theo tài liệu của cơ quan CA, từ năm 2015-2017, do cần tiền tiêu xài, Hồ Thị Thu Hà đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 617 triệu đồng của 2 bị hại có nhu cầu xin việc làm vào quân đội và đi du học.

Cụ thể, tháng 11-2015, trong một lần tình cờ gặp bà Võ Thị Sương (1971, trú H. Nam Đàn) đến nhà thăm bố chồng ốm, Hồ Thị Thu Hà đã hỏi thăm về nghề nghiệp của các con. Biết con bà Sương vừa học xong mà chưa có việc làm, Hồ Thị Thu Hà đã “nổ” rằng có khả năng xin vào biên chế quân đội. Hà nói nếu đi giá trọn gói là 265 triệu đồng, nhưng phải đặt cọc trước 60 triệu đồng. Bà Sương tin tưởng nên 1 tháng sau đã mang 60 triệu đồng đến đặt cọc, Hà nhận tiền và chỉ viết cam kết vào cuốn sổ tay của bà Sương sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền nếu sau 9 tháng mà không xin được việc.

Sau đó, Hồ Thị Thu Hà cầm số tiền trên xuống TP Vinh gặp một người phụ nữ tên Vân để xin chạy vào Trường Cao đẳng Quân y, nhưng người phụ nữ này nói muốn chạy vào đây phải mất 800 triệu đồng. Biết rằng không đủ tiền chạy việc cho con gái bà Sương nhưng Hà nhất quyết không chịu trả 60 triệu đồng tiền cọc mà mang về tiêu xài cá nhân hết.

Vài ngày sau, do chưa hoàn toàn tin tưởng Hà nên bà Sương yêu cầu Hà viết giấy cam kết từ người nhận tiền. Dù không có thật, nhưng Hà đã tự tay viết giấy cam kết, giấy biên nhận tiền đứng tên một người đàn ông ở TP Vinh để đưa cho bà Sương. Để củng cố lòng tin, tháng 3-2016, Hà tự biên soạn bằng cách đánh máy nội dung, lấy chữ ký trên mạng Internet, photocoppy quyết định quân nhân nữ nhập ngũ sau đi học của Bộ tư lệnh Quân khu 4 về việc cho con gái bà Sương đi học.

Khi việc chạy vào bộ đội chưa thực hiện được thì tháng 3-2016, Hà tiếp tục thủ thỉ với bà Sương việc cho con đi du học Úc với số tiền 500 triệu đồng, đặt cọc trước 60 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ nạp trước ngày lên máy bay”. Tin tưởng Hà, bà Sương đã đưa 66 triệu đồng, nhờ Hà chạy du học cho con. Ba tháng sau, thông qua mạng, Hà quen một người đàn ông Úc nên nảy sinh ý định tiếp tục lừa bà Sương việc làm hồ sơ cho con gái đi du học Úc theo diện miễn phí, học bổng du học toàn phần là 250 triệu đồng và bà Sương tiếp tục đồng ý. Sau đó với nhiều thủ đoạn tương tự, Hà tiếp tục yêu cầu bà Sương gửi tiền để làm visa lao động, visa du học Úc. Tổng số tiền mà Hà đã chiếm đoạt của bà Sương là 210 triệu đồng.

Trong thời gian đang bị bà Sương ráo riết đòi lại số tiền đã đặt cọc, Hà tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo mới. Tháng 1-2016, Hà biết được thông tin công ty xăng dầu đang có nhu cầu tuyển dụng lao động tại tỉnh Nghệ An nên giới thiệu cho con trai bà Sương chiếm đoạt số tiền 55 triệu đồng. Do con trai bà Sương đã không tìm được công việc như mong muốn nên Hà tiếp tục “lái” bà Sương chạy cho con vào biên chế Quân đội (kỹ thuật súng ống) với số tiền 250 triệu đồng. Cũng như những lần trước, bà Sương đã đặt cọc 60 triệu đồng nhưng vẫn không đạt được mục đích. Một thời gian sau, Hà tiếp tục khuyên bà Sương cho con trai đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Úc với mục đích là kéo dài thời gian trả tiền và chiếm đoạt thêm tài sản. Không dừng lại ở đó, bằng hình thức tương tự, Hà còn nhận chạy thủ tục đi XKLĐ, chạy phỏng vấn cho chồng bà Sương và chiếm đoạt số tiền 84 triệu đồng. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt của bà Sương là 557 triệu đồng.

Bằng hình thức tương tự, Hà còn chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng của bà Văn Thị Thủy (hàng xóm của Hà, trú tại H. Nam Đàn) để chạy 2 suất học bổng du học tại Úc cho con gái bà Thủy. Trong vụ án này, CQĐT còn phát hiện Nguyễn Sông Thao (1982, Giám đốc Công ty cổ phần du học quốc tế Nhật Minh Thịnh, trú tại H. Yên Thành, sinh sống tại TP Đà Nẵng) bằng thủ đoạn tương tự đã lợi dụng Hồ Thị Thu Hà để chiếm đoạt số tiền 242 triệu đồng của bà Võ Thị Sương vào năm 2016.

Ngày 10-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Hổ Thị Thu Hà và Nguyễn Sông Thao về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hà khai nhận do gia đình hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền tiêu xài, bản thân Hà mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên thiếu hiểu biết pháp luật, dẫn đến hành vi phạm tội. Còn Nguyễn Sông Thao cho rằng, do công ty đang làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên đã làm liều và lấy tiền trả nợ.

Căn cứ các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hồ Thị Thu Hà 12 năm tù, Nguyễn Sông Thao 6 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Nguyễn Sông Thao hiện đang thi hành bản án 10 năm tù cùng tội danh trên nên tổng hình phạt mà Thao phải chịu là 16 năm tù.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_206140_-nu-quai-lua-chay-viec-de-chiem-doat-tai-san.aspx