'Nữ quái' làm giả giấy tờ xin làm ô sin để trộm tài sản

Một 'nữ quái' làm giả giấy tờ tùy thân xin làm giúp việc để thực hiện hàng loạt vụ trộm tới hàng tỷ đồng.

Đối tượng Lê Thị Thủy làm giả giấy tờ tùy thân xin làm việc giúp để thực hiện hàng loạt vụ trộm

Ngày 5/10, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt Lê Thị Thủy (37 tuổi, quê Tri Tôn, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 7/2017, khi biết một người phụ nữ (40 tuổi, ngụ quận 3) lên mạng đăng tin tìm người giúp việc, Thủy chủ động điện thoại xin vào làm giúp việc nhà. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau Thủy biến mất, gia đình phụ nữ trên mới phát hiện két sắt bị mở, nhiều tài sản bên trong gồm 700 triệu đồng, ba lượng vàng SJC, 1.000 USD bị mất. Qua kiểm tra camera an ninh phát hiện người giúp việc đã mở két sắt khi chủ đi vắng.

Khi cơ quan công an vào kiểm tra giấy tờ mà Thủy đưa cho chủ nhà trước đó tất đều được làm giả gồm CMND mang tên Nguyễn Thị Thanh Lan (38 tuổi, quê Bến Tre) cùng 1 sổ hộ khẩu bản photocopy có công chứng.

Sau một thời gian dài âm thầm điều tra, mới đây phòng PC02 phát hiện một người sử dụng giấy CMND giả đi xin làm giúp việc nên mời về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Thủy khai nhận đã thực hiện 4 phi vụ khác cùng chiêu thức xin làm ô sin cho những nhà giàu ở TP.HCM, Bình Dương lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như nữ trang, giây chuyền, vàng, ngoại tệ …lên tới hàng tỷ đồng. Mỗi khi "săn được mồi" Thủy lên mạng đặt mua giấy tờ giả cùng sổ hộ khẩu với giá 1,5 triệu đồng để xin làm giúp việc nhà khác để tránh phát hiện.

Hiện cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án và xác minh thêm các bị hại của Thủy.

Đồng Lê

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nu-quai-lam-gia-giay-to-xin-lam-o-sin-de-trom-tai-san-d274377.html