"Nữ quái" Hải Phòng thuê sát thủ bắn chết tình nhân

Mẫu thuẫn trong cuộc sống, người phụ nữ Hải Phòng đã lên kế hoạch, thuê đàn em giang hồ dùng súng thanh toán tình nhân.

Theo báo Vietnamnet, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn tất điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, quê Hải Phòng), Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) về tội Giết người .

Ngoài Nguyễn Ngọc Hải (42 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa), Thịnh và Toàn còn bị đề nghị truy tố thêm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nạn nhân trong vụ án này là Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tại H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng là người tình của Lan).

Nghi can Lan tại C45 - Bộ Công an - Ảnh: báo Thanh niên

Như báo Thanh niên đã thông tin, Lan và ông Phạm Đức Thịnh có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau như vợ chồng. Lan có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều băng nhóm giang hồ khét tiếng ở Hải Phòng. Hằng tháng, ông Đức Thịnh cho Lan hàng trăm triệu đồng để tiêu xài; Lan dùng số tiền này chi tiêu cá nhân và “nuôi” đàn em là giang hồ phía bắc như Hữu Thịnh.

Trong thời gian chung sống với Đức Thịnh, ông này hay ghen do Lan có những mối quan hệ “nhạy cảm” ngoài xã hội. Ông Đức Thịnh thường xuyên đánh đập Lan, có lần đánh Lan gãy chân. Quá bức xúc, Lan gửi đơn tố cáo hành vi của ông Đức Thịnh đến Cơ quan công an H.Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu). Tuy nhiên sau đó Lan làm đơn bãi nại.

Giận ông Đức Thịnh, Lan bỏ ra ngoài sống. Lan thường xuyên tâm sự với Hữu Thịnh rằng tình cảm của mình với ông Đức Thịnh ngày càng rạn nứt, ông Đức Thịnh thường xuyên đánh đâp, hành hạ khiến Lan không thể sống chung. Hữu Thịnh hứa với Lan sẽ trả thù thay cho "cô kết nghĩa" và 2 người bắt đầu lên kế hoạch trả thù .

Kế hoạch được Lan lập ra rất tỉ mỉ, bài bản. Hữu Thịnh cũng xóa toàn bộ dấu vết liên quan đến mình và rất tự tin nghĩ rằng công an không thể nào tìm ra thủ phạm.

Cách ngày gây án khoảng hai tháng, Lan làm hòa với người tình để chứng tỏ Lan vẫn rất yêu thương ông Đức Thịnh, đồng thời lên kế hoạch gây án cho đàn em thực hiện mà không ai tìm ra dấu vết.

Hai ngày trước khi gây án Lan rủ ông Đức Thịnh đi nghỉ mát tại Nha Trang, sau đó về vạch kế hoạch cho Hữu Thịnh gây án nhằm trả thù những tháng ngày bị ông Đức Thịnh đánh đập, hành hạ.

Cụ thể, Lan là người trực tiếp vẽ sơ đồ, chỉ đường cho Hữu Thịnh vào hiện trường gây án. Trong quá trình gây án, Lan còn tạo chứng cứ ngoại phạm đi đám giỗ với bạn bè tại H.Bình Chánh (TP.HCM) để tránh sự nghi ngờ của cơ quan công an và người thân.

Sau khi đàn em gây án xong, Lan tức tức tốc chạy xuống hiện trường rồi đến bệnh viên chăm sóc Đức Thịnh từng ngày. Lan luôn tỏ vẻ quan tâm người tình như mình là người không liên quan, Lan khóc lóc vì sợ người tình không qua khỏi.

Sau khi Hữu Thịnh cùng đồng bọn gây án xong, Lan cho 15 triệu đồng để trốn ra Hải Phòng. Hữu Thịnh cùng Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng trú tại Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) sau khi gây án đã tính đến chuyện vượt biên sang Trung Quốc một thời gian, tuy nhiên chưa kịp đi thì đã bị C45 phát hiện, theo dõi.

Tại cơ quan điều tra Lan khai nhận ngày 16/6-18/6, Hữu Thịnh từ Hải Phòng vào TP.HCM, mang một khẩu súng và đạn. Thịnh còn đến Q.5 mua một xe máy không giấy tờ, khẩu trang và quần áo đồng phục bảo hộ mới để tránh bị phát hiện.

Chiều 24/6, Thịnh rủ Toàn đến khách sạn ở Vũng Tàu. Ngày 25/6, Toàn chở Thịnh đến khu vực công trình đang thi công của ông Đức Thịnh ở xã Tân Hòa (H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) để dò thông tin rồi quay về khách sạn.

Ngày 26/6, Hữu Thịnh đưa cho Toàn một áo bảo hộ và điện thoại có gắn sẵn sim để liên hệ. 10 giờ cùng ngày, Toàn chở Thịnh vào khu vực công trình của ông Đức Thịnh. Đến nơi, Toàn đứng ngoài chờ, còn Hữu Thịnh bịt mặt, đeo kính, đội mũi bảo hiểm, đeo túi xách có đựng súng tiến gần khu vực ông Đức Thịnh đang đứng. Thấy ông Đức Thịnh, Hữu Thịnh bất ngờ lấy súng bắn 2 phát làm ông này ngã xuống đất.

Sau khi gây án, Hữu Thịnh và Toàn vứt xe và quần áo ở X.Phước Hòa, H.Tân Thành rồi trốn về TP.HCM.

Ông Đức Thịnh bị 1 vết bắn xuyên thủng bắp tay trái, một vết xuyên từ nách phải lên đốt sống cổ gây thương tích 52%.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nu-quai-hai-phong-thue-sat-thu-ban-chet-tinh-nhan-a171347.html