Nữ quái Hải Phòng giả danh bác sĩ từng du học Nhật Bản để lừa đảo

Tự nhận là bác sĩ, từng du học ở Nhật Bản, nữ quái người Hải Phòng Nguyễn Thị Thanh Thủy đã lừa tiền của nhiều người ở Thái Bình muốn đi du học Nhật Bản.

Nguyễn Thị Thanh Thủy mạo danh bác sĩ để lừa đảo người đi du học Nhật Bản - Ảnh Công an Thái Bình cung cấp

Chiều nay, 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy (34 tuổi, quê ở thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ tháng 9.2017, Nguyễn Thị Thanh Thủy đến thuê trọ tại số nhà 8, ngõ 342, đường Trần Thánh Tông, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình và quen anh Trịnh Văn Biên (31 tuổi, trú tại thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình). Để tạo lòng tin với anh Biên, Thủy giới thiệu tên là Chu Trâm Anh, đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và Đại học y Thái Bình, đồng thời làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản tại Việt Nam, và từng học 17 năm tại Nhật Bản, lại có bố mẹ, anh chị em đều đang sinh sống tại nước này nên có khả năng xin và đưa người sang Nhật Bản học và làm việc.

Sau đó, một người họ hàng của anh Biên là bà Cao Thị Hà (48 tuổi, ngụ tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) nhờ Thủy xin cho con gái sang Nhật Bản học và làm việc với chi phí 60 triệu đồng.

Cuối tháng 12.2017, Thủy tiếp tục nhận của con trai, con dâu bà Hà 105 triệu đồng để đưa 2 người này sang Nhật Bản làm việc. Thông qua bà Hà, tháng 1 vừa qua, anh Hoàng Văn Tiến (18 tuổi, ngụ tại thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) đưa cho Thủy 55 triệu đồng để xin sang Nhật làm việc. Đến tháng 2, bà Đàm Thị Hương (41 tuổi, trú tại xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cũng đưa cho Thủy 55 triệu đồng để xin cho con gái sang Nhật Bản học và làm việc...

Theo đại diện Công an thành phố Thái Bình, qua nguồn tin của quần chúng về việc có người tự nhận là bác sĩ, nhận "chạy" đi Nhật Bản cho một số người, đơn vị này đã tiến hành điều tra và xác định Nguyễn Thị Thanh Thủy không phải là bác sĩ, chưa từng đi du học tại Nhật Bản cũng như không hề có người thân đang ở Nhật Bản như người này tự giới thiệu. Số người được Thủy nhận lo cho đi Nhật Bản cũng chưa có ai được đi như Thủy hứa. "Ngay sau khi được triệu tập đến cơ quan công an làm việc, Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói trên. Từ đó, chúng tôi quyết đình khởi tố vụ án, bắt giam đối tượng này để điều tra", đại diện Công an thành phố Thái Bình thông tin.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nu-quai-hai-phong-gia-danh-bac-si-tung-du-hoc-nhat-ban-de-lua-dao-954801.html