'Nữ quái' dùng 'sổ đỏ' để lừa tiền ông chủ

Đầu tư làm ăn thua lỗ, Võ Thị Hải Lý (1984, trú xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) vay mượn khắp nơi để có tiền xoay xở. Đến khi mất khả năng chi trả, Lý nghĩ đến chuyện dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả để lừa đảo. Ngày 4-6, TAND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Thị Hải Lý về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

2 bị cáo Võ Thị Hải Lý và Nguyễn Văn Cảnh tại phiên tòa.

2 bị cáo Võ Thị Hải Lý và Nguyễn Văn Cảnh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, giữa tháng 11-2017, Lý kết bạn, trò chuyện với tài khoản facebook “Quốc Cường” hỏi thông tin muốn làm 1 GCNQSDĐ giả để phòng trường hợp “bí” sẽ dùng đến. Sau khi thỏa thuận giá, Lý đồng ý làm 1 GCNQSDĐ giả đứng tên Võ Thị Hải Lý với giá 11 triệu đồng. Lý cung cấp tên tuổi, địa chỉ của mình và “tự họa” sơ đồ 1 mảnh đất giao cho người này. Lý đặt cọc trước 2,5 triệu đồng gửi qua số tài khoản do Lê Văn P. đứng tên theo yêu cầu của “Quốc Cường”. Tuy nhiên, gần 1 tháng sau “Quốc Cường” thông báo lại cho Lý rằng: “Lò làm giả đã lừa chiếm đoạt tiền nên không có giấy tờ giả gửi về cho Lý, đợi qua Tết lò của “Quốc Cường” hoạt động lại sẽ chuyển trả tiền cho Lý”.

Trong thời gian chờ đợi, Lý xin vào làm nhân viên bán sơn nước cho Cty Hòa Hiệp Phát tại TP Tam Kỳ do anh Nguyễn Đăng Hiệp (1981, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) làm giám đốc. Bị chủ nợ hối thúc, Lý đã nhiều lần vay mượn tiền của anh Hiệp với tổng số tiền là 147 triệu đồng để xoay xở. Đến lúc cùng đường, Lý tiếp tục liên lạc với “Quốc Cường” để làm giả 1 GCNQSDĐ đứng tên Võ Thị Hải Lý với giá 23 triệu đồng. Sau đó, “Quốc Cường” đưa cho Lý số điện thoại của Nguyễn Văn Cảnh (1995, trú xã Tam Thạnh, H. Núi Thành, Quảng Nam) để trao đổi thông tin liên quan đến việc làm giả GCNQSDĐ. Đến tháng 1-2018, Cảnh liên lạc với Lý nói đã có GCNQSDĐ giả và yêu cầu Lý giao tiền đến bưu điện nhận. Lý và Cảnh cùng đến bưu điện xem “hàng”, khi kiểm tra Lý phát hiện thông tin ghi trên GCNQSDĐ sai lỗi chính tả nên Lý chưa nhận.

Bị anh Hiệp liên tục gây sức ép về khoản nợ nên Lý trao đổi với anh Hiệp là mình có lô đất đã có GCNQSDĐ tại thôn Thuận An (xã Tam An, H. Phú Ninh, Quảng Nam) nhưng hiện tại đang cầm cố cho người khác. Do vậy, Lý đặt vấn đề muốn vay thêm của anh Hiệp 30 triệu đồng để chuộc GCNQSDĐ về cầm cố cho anh Hiệp. Để tạo lòng tin cho “con mồi”, Lý đưa cho anh Hiệp xem GCNQSDĐ giả mà Lý đã chụp hình lúc tại bưu điện. Thấy GCNQSDĐ đứng tên của Lý nên anh Hiệp tin tưởng và cho Lý mượn thêm 30 triệu đồng, buộc Lý viết giấy thế chấp tài sản là 1 sổ đỏ tờ bản đồ số 10, diện tích 210m2 tại thôn Thuận An và yêu cầu 6 tháng sau Lý phải trả đủ các khoản nợ. Lý giao số tiền trên cho Cảnh đi lấy GCNQSDĐ giả về rồi Lý đưa cho anh Hiệp. Trừ chi phí thanh toán làm “hàng” giả, số tiền còn dư 7 triệu đồng Lý mang đến tiệm cầm đồ để chuộc lại sổ hộ khẩu và CMND của mình đem về giao cho anh Hiệp. Sau khi nhận GCNQSDĐ của Lý, anh Hiệp phát hiện là “hàng” giả nên trình báo cho CATP Tam Kỳ.

Về phần Cảnh, do nhu cầu làm bằng lái xe A1 giả để sử dụng nên Cảnh đã lên mạng xã hội facebook tìm người giúp đỡ. Cảnh kết bạn với tài khoản facebook “Quốc Cường” để nhờ vả, khi “Quốc Cường” đưa ra giá 1 triệu đồng thì Cảnh không đồng ý làm. Vài ngày sau, “Quốc Cường” liên hệ với Cảnh nói: “Bây giờ chưa có tiền làm bằng A1 thì đi giao hàng cho anh, anh trả tiền công”. Nghe vậy, Cảnh hỏi: Tiền công bao nhiêu? “Quốc Cường” bảo: “Vài trăm, tùy cái”. Mặc dù Cảnh biết “hàng” của “Quốc Cường” giao là đồ giả nhưng Cảnh vẫn nhận lời. Thời gian đầu, Cảnh nhận giấy tờ giả của “Quốc Cường” gửi qua bưu điện, giao cho “khách hàng” rồi chuyển tiền vào số tài khoản của “Quốc Cường”. Từ tháng 3-2017 đến lúc bị phát hiện, Cảnh đã 9 lần giao giấy tờ giả giúp cho “Quốc Cường”.

Xét thấy 2 bị cáo Võ Thị Hải Lý và Nguyễn Văn Cảnh thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, có thân nhân tốt. Riêng bị cáo Lý hiện đang làm mẹ đơn thân chăm lo cho 2 đứa con nhỏ. Sau khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Thị Hải Lý 18 tháng tù giam về 2 tội danh trên; bị cáo Nguyễn Văn Cảnh lãnh 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_207397_-nu-quai-dung-so-do-de-lua-tien-ong-chu.aspx