'Nữ quái' chuyên lân la làm quen người già để trộm cắp

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Lê Thị Thu (1977, trú xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi: 'Trộm cắp tài sản'. Đồng thời, CQĐT CA tỉnh Gia Lai có thông báo cho những nạn nhân bị đối tượng Thu trộm cắp tài sản đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Lê Thị Thu (1977, trú xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, CQĐT CA tỉnh Gia Lai có thông báo cho những nạn nhân bị đối tượng Thu trộm cắp tài sản đến cơ quan Công an trình báo.

"Nữ quái" Lê Thị Thu

"Nữ quái" Lê Thị Thu

Trong thời gian qua, trên địa bàn H. Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai và các huyện lân cận liên tục xảy ra các vụ mất trộm mà nạn nhân là những cụ già, sức khỏe yếu. CAH Đắk Đoa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Gia Lai truy bắt. Đến ngày 23-12, sau khi phát hiện Thu liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận cùng ngày đã tìm đến nhà cụ Nguyễn Văn D. (85 tuổi, trú xã Ia Phìn, H. Chư Prông) bắt chuyện, hỏi thăm sức khỏe và cho cụ 20.000 đồng. Biết cụ D. cất tiền vào túi áo, Thu nói mình có khả năng chữa bệnh đau lưng và đề nghị cụ cởi áo để xoa bóp bằng lá thuốc. Khi cụ D. làm theo thì Thu lợi dụng đã trộm 9,5 triệu đồng để trong túi áo cụ rồi tẩu thoát. Sáng cùng ngày, Thu đến nhà cụ Nguyễn Thị S. (78 tuổi, ở xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) xin nước uống rồi lấy trộm 680.000 đồng trong túi xách treo trên tường. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật là hơn 10,5 triệu đồng trộm được trong 2 vụ nói trên và chiếc xe máy đối tượng Thu dùng làm phương tiện đi trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận thường ngày chạy xe đi dạo các khu vực dân cư tại TP Pleiku và các huyện lân cận như Đắk Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Mang Yang tìm “con mồi” là những cụ già để trộm cắp tài sản. Khi xác định được “con mồi”, Thu sẽ đến nhà, lân la làm quen, tạo niềm tin với họ rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để móc túi, trộm cắp tài sản.

Trong đó, vụ trộm được nhiều tài sản nhất là ở nhà bà Nguyễn Thị M. (70 tuổi, thị trấn Đắk Đoa). Khi thực hiện vụ trộm này, “nữ quái” Thu đến nhà bà M. hỏi mua chuối rồi đưa cho bà tờ 200.000 đồng và nói cho bà 50.000 đồng. Khi bà M. vào nhà lấy tiền trả lại thì Thu theo dõi và phát hiện bà để tiền trong túi áo khoác, bỏ trên giường. Lợi dụng lúc bà M. sơ hở, Thu lấy áo khoác của bà rồi lên xe bỏ trốn. Trong túi áo khoác này có 2,4 triệu đồng, 1 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng. Số vàng này Thu bán được 21,6 triệu đồng. Chỉ tính riêng tại huyện Đắk Đoa, “nữ quái” này đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp mà nạn nhân đều là những người già.

Được biết, Lê Thị Thu từng có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”. Năm 2014, sau khi ra tù, Thu về địa phương và làm nghề trồng rau. Sau khi được xóa án tích, đối tượng này tiếp tục trộm cắp tài sản.

G.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_236665_-nu-quai-chuyen-lan-la-lam-quen-nguoi-gia-de-trom-.aspx