Nữ quái 'chị hiểu hông' nhận 18 tháng tù vì tội cướp giật tài sản

Bị cáo là nhân vật trong 1 clip từng gây chú ý trên mạng xã hội, sau khi bị bắt quả tang ăn cắp túi xách Gucci trị giá 3,6 triệu đồng.

Hôm nay 16/6, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) đưa vụ án “Cướp giật tài sản” ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (SN 2004) 18 tháng tù giam; Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000) 36 tháng tù.

Bị cáo từng bị bắt quả tang ăn cắp túi xách Gucci trị giá 3,6 triệu đồng.

Bị cáo từng bị bắt quả tang ăn cắp túi xách Gucci trị giá 3,6 triệu đồng.

Được biết, bị cáo Hoàng là nhân vật trong 1 clip từng gây chú ý trên mạng xã hội, sau khi bị bắt quả tang vì ăn cắp túi xách Gucci trị giá 3,6 triệu đồng của 1 phụ nữ trong một trung tâm thương mại. Tuy nhiên, khi bị bắt Hoàng cho rằng mình chỉ “nhặt giúp” và luôn miệng nói câu “chị hiểu hông? Thời điểm đó, do Hoàng chưa đủ 16 tuổi nên công an chỉ lập biên bản vi phạm hành chính và giao cho địa phương quản lý, giáo dục.

Ngoài ra, Hoàng là bị cáo trong một vụ án "Cướp giật tài sản" khác. Theo cáo trạng, vào tối 7/8/2019, Hoàng và Long chở nhau qua khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP Hồ Chí Minh) để trộm cắp tài sản. Khi nhìn thấy bà Cho Hyo Jin (quốc tịch Hàn Quốc) đứng trước chung cư Mỹ Phát (đường Nguyễn Đức Cảnh, quận 7), trên tay bà Cho Hyo Jin cầm điện thoại di động, lúc này Long áp sát để Hoàng ra tay giật chiếc điện thoại.

Phát hiện vụ việc, bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng đuổi theo bắt được 2 đối tượng giao công an. Qua giám định chiếc điện thoại khoảng 7,6 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Hoàng khai từng trộm túi xách trong trung tâm thương mại nhưng không thành, trộm 1 điện thoại iPhone 6 trong siêu thị.

Sau khi xem xét, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) đưa vụ án “Cướp giật tài sản” ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng (SN 2004) 18 tháng tù giam; Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000) 36 tháng tù.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nu-quai-chi-hieu-hong-nhan-18-thang-tu-vi-toi-cuop-giat-tai-san-d127261.html