'Nữ quái' bán ma túy cho ngư dân sa lưới

Đồn Biên phòng Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy và ngăn chặn hành vi bán ma túy cho người dân hành nghề biển ở bến Mũi Ngọc, thành phố Móng Cái.

Nguyễn Thị Vân cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Trà Cổ. Ảnh: Thu Hằng

Nguyễn Thị Vân cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Trà Cổ. Ảnh: Thu Hằng

Cụ thể, lúc 18 giờ 45 phút ngày 22-6, tại khu vực bến Mũi Ngọc, khu I phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 1 đối tượng nữ điều khiển xe máy điện có biểu hiện nghi vấn và yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, đối tượng lập tức ném 1 túi ni lông xuống biển. Tổ tuần tra đã khống chế đối tượng và vớt chiếc túi trên. Qua kiểm tra, trong túi có chứa nhiều gói nhỏ đựng chất tinh thể màu trắng và một viên nén hình trụ tròn màu hồng nghi là ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1983, trú tại khu I phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái. Khoảng 14 giờ ngày 22-6-2020, Nguyễn Thị Vân mua ma túy đá của một đối tượng với giá 2 triệu đồng, sau đó mang về sử dụng tại nhà ở khu I phường Bình Ngọc, đồng thời chia ma túy thành 12 túi nhỏ rồi bỏ vào 1 túi ni lông màu đen để bán kiếm lời.

Đến 18 giờ 45 phút ngày 22-6, Nguyễn Thị Vân đi xe máy điện ra bến Mũi Ngọc bán 2 túi ma túy cho người đàn ông không rõ tên với giá 500 nghìn đồng. Khi đối tượng đang chờ bán cho những người tiếp theo thì bị BĐBP phát hiện. Vân đã tìm cách phi tang túi ma túy xuống biển nhưng không thành.

Qua giám định, toàn bộ số tang vật thu của Nguyễn Thị Vân là ma túy, loại Methamphetamine, tổng trọng lượng 11,815 gam.

Hiện, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, củng cố hồ sơ vụ việc và bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Vân cho Công an thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra, xử lý.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nu-quai-ban-ma-tuy-cho-ngu-dan-sa-luoi-post430186.html