Nữ phụ xe bus bị đánh đúng ngày 20/10: Xác định danh tính 4 đối tượng

Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết đã xác định danh tính 4 đối tượng đánh nữ phụ xe bus Đỗ Thúy Hinh.

Ngày 21/10, Trung tá Đặng Thanh Tuân, Đội trưởng đội Tổng hợp Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định được danh tính 4 kẻ côn đồ đánh nữ phụ xe bus trên tuyến xe 103B Mỹ Đình - Chùa Hương. Trong đó, một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và truy bắt các đối tượng.

Chị Hinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vì bị 4 tên côn đồ quây đánh. (Ảnh: Bá Đô)

Chị Hinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vì bị 4 tên côn đồ quây đánh. (Ảnh: Bá Đô)

Trước đó, Công an huyện Ứng Hòa nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thúy Hinh (SN 1992) và đơn đề nghị của Xí nghiệp xe bus Cầu Bươu. Trong đơn được ký bởi Giám đốc Xí nghiệp xe bus Cầu Bươu - Ngô Văn Hùng cho rằng: "Việc các thanh niên có hành động côn đồ, đánh người giữa ban ngày trước sự chứng kiến của các hành khách đi xe, thể hiện sự coi thường pháp luật của Nhà nước, gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của nhiều khách hàng. Hành động này gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho hành khách đi xe và nhân viên, lái xe của doanh nghiệp, khiến dư luận bức xúc".

Sự việc xảy ra ngày 20/10, chị Đỗ Thúy Hinh (SN 1992) là nhân viên phụ xe của tuyến xe bus 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu. Trưa 20/10, khi xe bus đến khu vực cầu Xà Kiều - Ứng Hòa thì có một thanh niên áo đen vẫy xe. Sau đó, 3 thanh niên khác cùng lao lên xe.

Đơn đề nghị của Xí nghiệp Xe bus Cầu Bươu.

Trong quá trình trên xe, bốn thanh niên này liên tục văng bậy, nói chuyện to tiếng khiến hành khách khó chịu. Chị Đỗ Thúy Hinh với tư cách là phụ xe liền lên tiếng nhắc nhở nhóm thanh niên nói chuyện nhẹ nhàng.

Sau đó, một thanh niên trong nhóm quay ra chửi và hành hung chị Hinh. Ba thanh niên còn lại không can ngăn, mà còn hùa vào tấn công người phụ nữ này. Hành khách trên xe bất bình nhưng không dám làm gì vì nhóm thanh niên quá hung hãn. Đến khu vực điểm dừng Nhà thi đấu Ứng Hòa thì 4 đối tượng xuống xe. Trước khi xuống, nhóm thanh niên để lại 1 triệu tiền thuốc men nhưng chị Hinh không cầm.

Chị Đỗ Thúy Hinh sau đó đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nu-phu-xe-bus-bi-danh-dung-ngay-2010-xac-dinh-danh-tinh-4-doi-tuong-969448.vov