Nữ phù thủy trẻ mãi không già, chữa bệnh bằng tế lễ

Marie Laveau là nhân vật gây tò mò nổi tiếng thế giới. Bà được biết đến là nữ phù thủy trẻ mãi không già, chữa bệnh bằng tế lễ. Cuộc đời của bà có nhiều bí ẩn mà khoa học khó có thể giải mã.

 Nữ phù thủy trẻ mãi không già, chữa bệnh bằng tế lễ nổi tiếng nước Mỹ những năm 1800 là Marie Laveau. Sinh năm 1801 tại New Orleans, Louisiana, Mỹ, bà lớn lên trong gia đình với bố là chủ đồn điền da trắng. Mẹ của bà là người phụ nữ nô lệ gốc Phi.

Nữ phù thủy trẻ mãi không già, chữa bệnh bằng tế lễ nổi tiếng nước Mỹ những năm 1800 là Marie Laveau. Sinh năm 1801 tại New Orleans, Louisiana, Mỹ, bà lớn lên trong gia đình với bố là chủ đồn điền da trắng. Mẹ của bà là người phụ nữ nô lệ gốc Phi.

Vào năm 1819, nữ phù thủy Marie kết hôn với Jacques Paris - người đàn ông di cư từ Haiti sang Mỹ. Sau đó, bà có thai nhưng bị mất con từ khi còn trong bụng do gặp tai nạn xe. Không lâu sau, chồng bà qua đời vì bệnh tật.

Vài năm sau, góa phụ Marie tái hôn với Jean Louis Christophe Duminy de Glapion. Vợ chồng bà có với nhau 7 người con. Thế nhưng, 5 người con qua đời khi rất nhỏ vì căn bệnh lạ.

Khi liên tiếp những người thân yêu trong gia đình qua đời, một số người dân ở New Orleans cho rằng, bà Marie bị một thế lực bí ẩn gây ra những mất mát đau thương đó.

Dù không có niềm vui gia đình trọn vẹn nhưng bà Marie là một người tốt bụng khi thường quyên góp khoản tiền lớn cho các hoạt động từ thiện.

Từ đây, nhiều người tò mò bà lấy số tiền đó từ đâu trong khi bản thân không kiếm được bao nhiêu từ công việc cắt tóc và làm phù thủy.

Chuyện về bà Marie càng trở nên bí ẩn hơn khi bùng phát dịch sốt vàng năm 1853. Bà được cho là cứu sống nhiều người da màu mắc căn bệnh nguy hiểm này dù các bác sĩ không thể chữa khỏi.

Kỳ lạ hơn nữa là phù thủy Marie chữa bệnh chỉ bằng cách tế lễ, đọc những bài khấn khó hiểu mà không cần dùng bất cứ loại thuốc nào. Vài ngày sau khi được bà "làm phép", bệnh nhân khỏe mạnh trở lại.

Cuộc đời nữ phù thủy Marie càng ly kỳ hơn khi một số người kể rằng, dù 80 tuổi nhưng dung mạo của bà trẻ trung giống như mới 30 tuổi.

Không những vậy, dù lớn tuổi nhưng bà Marie vẫn vô cùng khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Bà qua đời ngày 15/6/1881 để lại nhiều bí ẩn mà đến nay khoa học chưa thể giải thích.

Mời độc giả xem video: App Myaladdinz hoàn tiền 80%: Phù thủy đội lốt thần đèn. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Britannica)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nu-phu-thuy-tre-mai-khong-gia-chua-benh-bang-te-le-1524424.html