Nữ phóng viên World Cup bị cưỡng hôn

Một nữ phóng viên Colombia đã vô cùng sốc vì bị cưỡng hôn khi đang đưa tin trực tiếp về World Cup 2018 tại Nga.

The Sun đưa tin, phóng viên Julieth Gonzalez Theran đang làm việc cho kênh Deutsche Welle của Đức tại thành phố Saransk khi sự cố xảy ra.

Cô đã đăng đoạn video quay lại tình huống bất khả kháng này lên mạng xã hội để tìm ra kẻ tấn công mình.

Đoạn video cho thấy Theran đang bận rộn nói trước máy quay, phía sau cô là một đồng hồ đếm ngược cho tới lễ khai mạc World Cup tại thành phố.

Trong lúc cô tiếp tục đưa tin, một người hâm mộ đã nhảy vào khung hình, đặt tay lên ngực nữ phóng viên rồi hôn má cô. Theran vẫn cố giữ bình tĩnh để nói trước ống kính mà không bị hành động của người đàn ông này làm cho xao nhãng.

"Tôi đã ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho công việc và không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bắt đầu đưa tin trực tiếp, người đàn ông đó bất thình lình xuất hiện. Anh ta tiến tới gần tôi, hôn tôi và chạm tay vào ngực tôi. Tôi phải tiếp tục đưa tin, sau đó tôi đã cố nhìn xem liệu anh ta đã rời đi hay chưa", Theran chia sẻ.

"Tôi không xứng đáng bị đối xử như vậy. Tôi chia sẻ niềm vui bóng đá nhưng chúng ta phải xác định giới hạn giữa yêu mến và quấy rối", nữ phóng viên nói thêm.

Cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bất bình trước hành vi không phù hợp của người đàn ông. "Những chuyện này không nên xảy ra! Cô đúng là một phụ nữ thông minh, xinh đẹp và tuyệt vời", một người ủng hộ Theran viết. "Bạn xử lý tình huống rất tốt còn gã đàn ông thật ngốc và thiếu tôn trọng", một người khác tỏ ra đồng tình.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của người đàn ông trong đoạn video trên.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/nu-phong-vien-world-cup-bi-cuong-hon-458006.html