Nữ phiên dịch viên 26 tuổi tử vong vì đá lăn trúng người

Khi phát hiện có đá lăn, nạn nhân đã chạy tránh khỏi viên đá lăn từ trên cao xuống, sau đó đã vấp ngã và bị lăn trúng vào người dẫn đến thương nặng, tử vong

Khoảng 10h30’ ngày 7/12, công nhân khai thác đá tại mỏ khai thác đá Kim Sơn thuộc xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phát hiện một nữ phiên dịch viên bị đá lăn trúng người.

Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cô gái này đã tử vong sau đó.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ng., SN 1996, trú tại phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Chị Ng. hiện đang làm phiên dịch cho một chuyên gia khoáng sản người Ý, được thuê về làm việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Kim Sơn.

Nhân chứng cho biết: Khi phát hiện có đá lăn, chị này chạy tránh khỏi viên đá lăn từ trên cao xuống, sau đó đã vấp ngã và bị lăn trúng vào người dẫn đến thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến khoảng 3h cùng ngày, gia đình đã đưa nạn nhân về để lo hậu sự

Hiện trường xảy ra vụ việc là một bãi đất trống rộng khoảng 300m2, có vách dựng đứng, đã dừng khai thác và chuyển sang đồi bên cạnh.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/nu-phien-dich-vien-26-tuoi-tu-vong-vi-da-lan-trung-nguoi-79737.html