Nữ phi hành gia Christina Koch lập kỷ lục về số ngày làm việc liên tiếp trên vũ trụ

Theo trang lavenir.net, 16 giờ 12 phút ngày 6-2 (giờ Hà Nội), tàu vũ trụ Soyuz MS-13 đã đáp đất an toàn tại Kazakhstan, đưa nữ phi hành gia người Mỹ Christina Koch cùng hai đồng nghiệp người Italy và Nga trở về Trái Đất sau 11 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

 Nhà du hành Christina Koch và tàu vũ trụ Soyuz MS-13 trở về Trái Đất an toàn. Ảnh: SpaceflightNow.com

Nhà du hành Christina Koch và tàu vũ trụ Soyuz MS-13 trở về Trái Đất an toàn. Ảnh: SpaceflightNow.com

Nhà du hành vũ trụ Christina Koch của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trở về an toàn sau 328 ngày làm việc trên ISS, với quãng di chuyển trên không trung vào khoảng 223,65 triệu ki-lô-mét. Đây là một kỷ lục về số ngày làm việc liên tiếp của một nữ phi hành gia trên vũ trụ.

Cùng trở về với nhà du hành vũ trụ Mỹ là đồng nghiệp người Nga Alexander Skvortsov và kỹ sư hàng không vũ trụ châu Âu Luca Parmitano. Cả hai chuyên gia này đã hoàn thành sứ mệnh 201 ngày làm việc trên ISS với quãng đường di chuyển trong không trung khoảng 136,76 triệu ki-lô-mét mỗi người.

NGUYÊN XUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nu-phi-hanh-gia-christina-koch-lap-ky-luc-ve-so-ngay-lam-viec-lien-tiep-tren-vu-tru-609432