Nữ phi công Nga sẽ điều khiển Tu-160M2

Theo Trung tướng Sergei Kobylash, quân đội Nga không loại trừ rằng trong tương lai, các nữ phi công sẽ điều khiển máy bay ném bom chiến lược.

Tư lệnh lực lượng Hàng không tầm xa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Trung tướng Sergei Kobylash cho biết, trường đào tạo phi công quân sự cao cấp Krasnodar đã tiếp nhận học viên nữ kể từ năm 2017.

"Nếu nữ giới muốn bay, thì chúng tôi cần cho họ cơ hội để làm điều này, nhưng đương nhiên là trong tương lai chúng tôi sẽ xem xét, kể cả trong hàng không tầm xa, xem họ thể hiện bản thân như thế nào trong đội hình chiến đấu. Chúng tôi đang chuẩn bị, do đó, trước tiên quân đội sẽ đề nghị họ học khóa đào tạo này ở trung tâm để học cách điều khiển loại máy bay này, để xem họ có thể chinh phục nó ở mức độ nào", ông Kobylash noi.

Trung tướng Sergei Kobylash nhấn mạnh, các máy bay ném bom chiến lược của Tupolev (Tu-22, Tu-95 và Tu-160 trong nhiều biến thể khác nhau) là những cỗ máy phức tạp, thậm chí nhiều phi công nam cũng không thể học được. "Do đó, hãy xem các cô gái sẽ chứng tỏ bản thân như thế nào - có thể họ sẽ làm chủ nó dễ dàng hơn", ông Sergei Kobylash nói thêm.

Dù là những cỗ máy chiến đấu khổng lồ trên không nhưng sau khi nâng cấp, thao tác điều khiển Tu-160M2 trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều.

"Tôi rất hài lòng với chuyến bay trên Tu-160M. Nói một cách đơn giản, máy bay này có thể điều khiển bằng hai ngón tay. Máy bay nhẹ nhàng, rất đẹp. Bản thân máy bay có núm điều khiển và khả năng xử lý của nó gần với máy bay chiến đấu hạng nhẹ, mặc dù nó thuộc loại chiến đấu cơ chiến lược hạng nặng", phi công Nga, Anry Naskidyants cho biết.

Với hệ thống điều khiển được số hóa, ngay cả nữ phi công cũng có thể vận hành cỗ máy chiến đấu hạng nặng này.

Để có thể vận hành Tu-160M2 dễ dàng tương tự như chơi games, phiên bản mới của Tu-160 đã được nâng cấp và thay mới gần như toàn bộ, đặc biệt là hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển được số hóa và động cơ thế hệ mới NK-32 Series 02.

Theo các kỹ sư thực hiện chương trình Tu-160M2, việc nâng cấp các thiết bị hiện đại sẽ khiến cho oanh tạc cơ này có thể hoạt động hiệu quả hơn gấp 2 lần so với phiên bản tiêu chuẩn. Nhờ được trang bị hệ thống điện tử hiện đại mới giúp máy bay có khả năng chống tên lửa hiệu quả. (Thanh Hà)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nu-phi-cong-nga-se-dieu-khien-tu-160m2-3424828/