Nữ phi công Nga chinh phục bầu trời bằng kỹ năng và sự quyến rũ

Các học viên của Trường hàng không Quân sự Krasnodar (Nga) bắt đầu thực hành các chuyến bay huấn luyện.

Trường hàng không Quân sự Krasnodar năm thứ 4 liên tiếp đã tổ chức ngày hội mở cửa chào đón các thí sinh nữ trên khắp nước Nga ứng tuyển vào ngành học phi công chiến đấu. Và trong tương lai đây sẽ là một trong những lực lượng phi công kế cận của Không quân Nga.

Được biết, tại Nga nghề phi công quân sự chỉ được đào tạo duy nhất tại Trường hàng không Quân sự Krasnodar mang tên người anh hùng Liên Xô Anatoli K. Serov. Trong tương lai, những nữ học viên phi công đầu tiên của Nga sẽ có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong Không quân Nga như phi công chiến đấu hoặc sĩ quan chỉ huy, sĩ quan huấn luyện phi công.

Năm 2017 kể từ sau khi Liên Xô tan rã, Trường hàng không Quân sự Krasnodar là trường đầu tiên của Không quân Nga tuyển lại các học viên phi công nữ. Trước đây, Liên bang Xô Viết có đến 15 trường đào tạo nữ phi công. Số lượng cao đó cũng do trong thời kỳ chiến tranh và chiến tranh lạnh sau đó.

Hiện tại trong lực lượng vũ trang Nga đang có khoảng 45.000 nữ quân nhân phục vụ chủ yếu trong các vị trí hành chính thuộc các lực lượng hậu cần, quân y, hay làm giảng viên, nhân viên trong các trường đại học và học viện quân sự.

Dưới đây là hình ảnh những nữ phi công Nga chinh phục bầu trời bằng kỹ năng và sự quyến rũ. (Ảnh: Sputnik)

Máy bay L-39 tại sân bay ở Krasnodar.

Máy bay L-39 tại sân bay ở Krasnodar.

Các nữ phi công đang chuẩn bị thực hành bay.

Máy bay L-39 cất cánh trong một bài huấn luyện.

Một nữ phi công chuẩn bị thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Một nữ phi công chuẩn bị thực hiện chuyến bay huấn luyện.

Dàn máy bay L-39 tại sân bay ở Krasnodar.

Nữ phi công được kiểm tra thị lực trước khi thực hành.

Các nữ phi công trong bài tập giữ thăng bằng khi nhảy dù.

Thiết bị mô phỏng giám sát máy bay.

Nữ phi công thực hành bên trong buống lái mô hình.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/chum-anh-nu-phi-cong-nga-chinh-phuc-bau-troi-bang-ky-nang-va-su-quyen-ru-257422.html