Nữ phát ngôn Nauert - Bông hồng xinh đẹp của Bộ Ngoại giao Mỹ

Nữ nhà báo xinh đẹp Heather Nauert mới chuyển sang làm phát ngôn viên cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Cô được đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

Chân dung Heather Nauert – nhà báo truyền hình Mỹ mới chuyển sang làm phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: USA Today.

Chân dung Heather Nauert – nhà báo truyền hình Mỹ mới chuyển sang làm phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: USA Today.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Nauert tại Nhà Trắng. Ảnh: White House.

Nauert bắt đầu làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 4/2017. Ảnh: USembassy.

Buổi họp báo đầu tiên của cô tại Bộ Ngoại giao là vào ngày 6/6/2017. Ảnh: Abcnews.

Heather Nauert rất biết cách ăn mặc để tôn vẻ gợi cảm của mình, kể cả ở chốn công sở. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trước khi về Bộ Ngoại giao Mỹ, Nauert từng làm báo tại kênh tin tức Mỹ Fox News được 20 năm. Thời gian cô làm cho kênh ABC News là 2 năm. Ảnh: Foxnews.

Nauert có 15 năm kinh nghiệm làm MC và phóng viên thường trú, đưa tin về các vấn đề trong nước và quốc tế, trong đó có sự kiện khủng bố 11/9, Chiến tranh Iraq và thảm sát ở Sudan. Ảnh: Foxnews.

Nauert bước vào nghề báo vào năm 1996. Sau đó cô được giao dẫn nhiều show khác nhau của các kênh truyền hình Mỹ. Ảnh: Foxnews.

Nauert tham gia dẫn một chương trình nhẹ nhàng của đài truyền hình Fox. Ảnh: Tigerdroppings.

Chân dung Nauert khi về làm tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump đặc biệt đánh giá cao Nauert. Ảnh: Texags.

Heather Nauert đang chăm chú lắng nghe câu hỏi của 1 phóng viên dành cho cô tại 1 buổi họp báo. Ảnh: Washington times.

Trên cương vị nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Nauert tương tác với báo giới. Ảnh: Sonsoz.

Cô có nhiệm vụ truyền tải các ưu tiên chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ tới nhân dân Mỹ và thế giới. Ảnh: Sozcu.

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá cao kinh nghiệm truyền thông của Nauert và sự quan tâm của cô dành cho các vấn đề quốc tế. Ảnh: Thenews.

Heather Nauert từng là thành viên của tổ chức nghiên cứu phi chính phủ “Hội đồng Quan hệ Quốc tế” của Mỹ. Nauert lấy bằng thạc sĩ về báo chí tại Đại học Columbia, Mỹ. Ảnh: Politico.

Cô cũng đã làm tư vấn về các vấn đề của nhà nước như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thuế. Ảnh: Getty.

Vẻ vui tươi trên gương mặt của Nauert tại một buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Jewishpeople.

Gương mặt nhiều biểu cảm sinh động của người đẹp Nauert. Ảnh: C-span.

Nauert trong trang phục công sở màu vàng ấn tượng. Ảnh: Conservativetreehouse.

Phong cách thời trang độc đáo của Nauert giúp cô khoe được vóc dáng gợi cảm mà vẫn lịch sự. Ảnh: C-span.

Nauert là nhà báo thứ 2 của Fox chuyển sang Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: USembassy.

Tổng tài sản ròng của Nauert được đánh giá ở mức khoảng 3 triệu USD - điều này cho thấy sự thành công của cô trong chuyên môn cũng như quá trình lao động chăm chỉ của cô từ trước tới nay. Ảnh: Conservative.

Giống hồi làm truyền hình, hiện nay Nauert vẫn không ngại thể hiện cả tài năng lẫn ngoại hình bắt mắt của mình trong các sự kiện. Ảnh: Signalng.

Tất nhiên Nauert vẫn rất nghiêm túc trong vai trò phát ngôn của mình. Ảnh: RL.

Sinh năm 1970, Nauert không cao lắm theo chuẩn Mỹ. Cô chỉ cao 1m65. Ảnh: USembassy.

Nauert là người Mỹ gốc Đức, Đan Mạch và Anh. Cô kết hôn vào đúng năm 2000. Ảnh: Gazeteduvar./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/anh-nu-phat-ngon-nauert-bong-hong-xinh-dep-cua-bo-ngoai-giao-my-737082.vov