Nữ osin nhiều lần 'rút ruột' gần 250 triệu đồng của ông chủ

Làm người giúp việc cho một cửa hàng bán đồ điện gia dụng nhưng nảy sinh lòng tham, nhiều lần lấy trộm tiền của chủ với tổng số tiền gần 250 triệu đồng và cái giá phải trả là mức án 7 năm tù.

Sáng 30/10/2018, Tòa án nhân dân TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này đối với bị cáo Trần Thị Mỹ Phương (44 tuổi ngụ phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc).

Bị cáo Trần Thị Mỹ Phương tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12/2017, bị cáo Phương được nhận vào làm tại tiệm điện gia dụng Hùng Linh ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc với công việc hàng ngày là giúp công việc nhà, ngoài ra Phương còn phụ giúp bán hàng và thu tiền của khách. Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Phương đã nhiều lần lấy trộm tiền. Đến ngày 11/8/2018, chủ tiệm xem lại camera ở tiệm thì phát hiện Phương lấy trộm tiền nên trình báo công an.

Tại phiên tòa, Phương khai nhận từ tháng 6/2018 đến lúc bị bắt Phương đã nhiều lần lấy trộm với tổng số tiền trộm được là 250 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Phương đã hoàn trả lại cho bị hại số tiền bị cáo đã lấy trộm. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phương mức án 7 tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nam Thanh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nguoi-giup-viec-lay-trom-gan-250-trieu-dong_64403.html