Nữ nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải ảnh quốc tế LightsFlare 2020

Nữ nhiếp ảnh gia 8X Khánh Phan, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, đoạt giải 3 hạng mục 'Du lịch/Phong cách sống/Tài liệu/Đường phố/Chân dung' tại Cuộc thi Ảnh quốc tế LightsFlare 2020.

Cuộc thi ảnh quốc tế LightsFlare 2020 đã nhận được 4358 tác phẩm của 632 nhiếp ảnh gia đến từ 44 nước trên khắp thế giới. 17 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải ở 5 hạng mục chính. Ảnh trên là tác phẩm chụp các nữ sinh Bangladesh của nhiếp ảnh gia Fakrul Islam giành chiến thắng ở hạng mục “Du lịch/Phong cách sống/Tài liệu/Đường phố/Chân dung”.

Tay máy Shahriar Farzana người Bangladesh đoạt giải nhì ở hạng mục “Du lịch/Phong cách sống/Tài liệu/Đường phố/Chân dung” với bức ảnh chụp một giáo viên đeo mạng che mặt chụp ảnh selfie với một nhóm học sinh đang tươi cười.

Nữ nhiếp ảnh gia sinh năm 1985 Khánh Phan đến từ Việt Nam đoạt giải 3 ở hạng mục “Du lịch/Phong cách sống/Tài liệu/Đường phố/Chân dung” với bức ảnh chụp nhóm trẻ em đi trên những chiếc cà kheo dài bằng gỗ trong một lễ hội địa phương ở tỉnh Gia Lai.

Bức ảnh giành chiến thắng hạng mục “Drone/Ảnh trên cao” của nhiếp ảnh gia Dipanjan Pal người Ấn Độ.

Nhiếp ảnh gia Touhid Parvez đến từ Bangladesh giành giải nhì ở hạng mục “Drone/Ảnh trên cao” với bức ảnh những người đàn ông đang tắm cho đàn voi.

Giải 3 hạng mục “Drone/Ảnh trên cao” thuộc về nhiếp ảnh gia Ashraful Islam Shimul, cũng đến từ Bangladesh chụp cảnh các công nhân phơi cá ở Kolkota, Ấn Độ.

Nhiếp ảnh gia Julio Castro Pardo đến từ Tây Ban Nha giành chiến thắng ở hạng mục “Phong cảnh/Cảnh quan trong thành phố/Phơi sáng” với bức ảnh chụp bầu trời đầy sao tại thung lũng đá ở Utah, Mỹ.

Giải nhất hạng mục “Phong cảnh/Cảnh quan trong thành phố/Phơi sáng” thuộc về tác phẩm của nhiếp ảnh gia Sharmin Ahsan Bithi đến từ Bangladesh chụp cảnh thành phố Sharjah ở UAE.

Giải ba hạng mục “Phong cảnh/Cảnh quan trong thành phố/Phơi sáng” thuộc về tác phẩm của nhiếp ảnh gia Giuseppe Mario Famiani chụp cảnh núi lửa Etna ở đảo Sicily của Italy “thức giấc”.

Người giành chiến thắng hạng mục “Chụp bằng điện thoại di động” là nhiếp ảnh gia Budi Gunawan người Indonesia.

Giải nhì hạng mục “Chụp bằng điện thoại di động” thuộc về nhiếp ảnh gia người Iran Mohammad Mohsenifar.

Nhiếp ảnh gia Sohel Ahmed người Bangladesh giành giải ba hạng mục “Chụp bằng điện thoại di động”.

Nhiếp ảnh gia người Bangladesh Mohammad Tasawar Islam giành giải danh dự hạng mục “Chụp bằng điện thoại di động”.

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Marco Jongsma giành chiến thắng ở hạng mục “Động vật hoang dã/Macro”.

Giải nhất ở hạng mục “Động vật hoang dã/Macro” thuộc về nhiếp ảnh gia Dikye Ariani người Indonesia chụp cảnh chim mẹ bón mồi cho đàn con.

Giải nhì ở hạng mục “Động vật hoang dã/Macro” thuộc về nhiếp ảnh gia Himel Nobi người Bangladesh.

Nhiếp ảnh gia Tanvir Alin người Bangladesh giành giải danh dự ở hạng mục “Động vật hoang dã/Macro”.

Phương Đặng

(Theo LightsFlare)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/nu-nhiep-anh-gia-viet-nam-doat-giai-anh-quoc-te-lightsflare-2020/203970.htm