Nữ nhân viên xe buýt ở Sài Gòn bị đâm tử vong trên xe

Tối 31-3, Công an huyện Củ Chi, TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ nữ nhân viên xe buýt bị đâm chết.

Vụ việc xảy ra tại một trạm nhà chờ xe buýt trên đường tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Theo đó, khoảng 15 giờ 20 phút chiều cùng ngày, xe buýt số 87 chạy tuyến BX Củ Chi – An Nhơn Tây lưu thông trên tỉnh lộ 7.

Khi đến trạm thuộc ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi thì bất ngờ một người đàn ông ngồi gần cửa xe phía trước cầm hung khí đâm liên tiếp vào người nữ nhân viên bán vé.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Bị đâm bất ngờ khiến nữ nhân viên chỉ kịp la hét rồi gục xuống. Riêng người đàn ông sau khi đâm nữ nhân viên thì dùng dao tự gây thương tích cho mình.

Cả 2 được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Củ Chi nhưng nữ nhân viên đã chết sau đó.

Nhận thông tin, Công an huyện Củ Chi vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nguồn tin của phóng viên cho biết, bước đầu danh tính nạn nhân là bà Lê Thị Minh T. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), còn nghi phạm là ông Nguyễn Văn G. (57 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Đ. Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nu-nhan-vien-xe-buyt-bi-dam-tu-vong-o-sai-gon_90149.html