Nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ trăm tỉ ở Gia Lai ra đầu thú

Bà Lê Thị Thương, nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai đã đến công an đầu thú sau khi bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku) vừa đến cơ quan công an đầu thú sau nhiều ngày không có mặt tại nhà.

Ngày 3-9, bà Thương bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố về tội vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời điểm này, bà Thương không có mặt tại nhà. Đến ngày 7-9, người này mới đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Đến thời điểm bị khởi tố, bà Thương vẫn không mặt tại nhà. Ảnh HN

Đến thời điểm bị khởi tố, bà Thương vẫn không mặt tại nhà. Ảnh HN

Như PLO đã thông tin, bước đầu cơ quan CSĐT xác định, Thương là nhân viên hợp đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Gia Lai. Dựa vào các mối quan hệ của mình, Thương đã vay mượn của nhiều người với số tiền lớn sau đó tuyên bố không có khả năng trả nợ.

Ngày 27-6, Thương đến Công an phường Hoa Lư (TP Pleiku) để trình báo về việc mình đang nợ của nhiều người với số tiền hơn 173 tỉ đồng, sau đó rời khỏi địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 12 cá nhân tại TP. Pleiku đến Phòng CSHS Công an tỉnh tố cáo hành vi lừa đảo của Thương với số tiền hơn 80 tỉ đồng.

Công an tỉnh cũng thông báo cho ai là nạn nhân của Thương thì liên hệ với đơn vị này để phối hợp công tác điều tra.

H.NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nu-nhan-vien-ngan-hang-vo-no-tram-ti-o-gia-lai-ra-dau-thu-937621.html